Văn minh tiền sử: Các đồ tạo tác “không hợp lệ”

15/05/11, 21:45 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

   Những phát hiện khảo cổ này rất có thể cho chúng ta biết rằng trước khi nền văn minh này của chúng ta xuất hiện, đã từng tồn tại những chủng người thông minh khác, xây dựng các nền văn minh phát triển cao, và đã bị hủy diệt vì những lý do không thể giải thích được.

   Các nhà khoa học hiện đại và các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật cổ đại không thể giải thích được. Chúng dường như là các tàn tích của những nền văn minh tiên tiến và đã được tìm thấy trên khắp thế giới. Những dấu vết còn sót lại của nền văn hóa cổ xưa đã được tìm thấy ở trên và dưới đất, trong hang núi, và ngay cả trên đáy của các đại dương. Những phát hiện khảo cổ này rất có thể cho chúng ta biết rằng trước khi nền văn minh này của chúng ta xuất hiện, đã từng tồn tại những chủng người thông minh khác, xây dựng các nền văn minh phát triển cao, và đã bị hủy diệt vì những lý do không thể giải thích được.

   Theo sách giáo khoa, con người có một lịch sử không quá 10.000 năm. Làm thế nào để chúng ta giải thích những di tích cổ và các sản phẩm kim loại có niên đại được xác định vượt hơn 10 ngàn năm tuổi?

   Những hòn đá ST Santiago

Các đồ tạo tác ’ngoài luồng’ - Tin180.com (Ảnh 1)Các đồ tạo tác ’ngoài luồng’ - Tin180.com (Ảnh 2)
Bên trái: Chiến binh cưỡi trên một con khủng long lớn, Bên phải: những hòn đá ICA (Ảnh: Don Patton cung cấp)

   Tại đồng bằng Nazca ở phía bắc Peru, có một bảo tàng đá trong một ngôi làng nhỏ có tên là Ica (ICA). Bảo tàng trưng bày 10.000 miếng đá khắc hoa văn bí ẩn. Chúng được gọi là những hòn đá ICA. Các hoa văn trên đá đã được chia thành nhiều loại khác nhau, như các thiên hà, động vật cổ đại, các lục địa thời tiền sử, các thảm họa cổ xưa, và hoàn toàn không giải thích được bằng khoa học hiện đại. Dường như các phát hiện này đang thách thức các văn bản lịch sử của chúng ta.

   Gần hang động, nơi những tảng đá chạm khắc được tìm thấy, còn có các hóa thạch hàng triệu năm tuổi. Các hình khắc thực sự đáng kinh ngạc. Chúng miêu tả con người và khủng long cùng tồn tại, và cho thấy rằng tỉ lệ kích thước giữa người và khủng long giống như giữa con người và vật nuôi. Nói cách khác, khủng long dường như là những vật nuôi hoặc đã được thuần hóa bởi con người.

   Ngoài ra, các hình ảnh trên đá còn mô tả sự cấy ghép nội tạng, sự truyền máu, kính thiên văn, các thiết bị y tế, cảnh con người đuổi theo khủng long, và còn nhiều nữa. Những cảnh đó thật khó giải thích dưới khung nhìn của khoa học hiện đại.

   Từ các mẫu đá và hình chạm khắc trên, chúng ta có thể nói rằng đã có một nền văn minh của con người thời tiền sử đã đạt đến một trình độ công nghệ rất tiên tiến.

   Những quả bóng bằng đá khổng lồ ở Costa Rica

Các đồ tạo tác ’ngoài luồng’ - Tin180.com (Ảnh 3)
Một quả bóng bằng đá khổng lồ ở Costa Rica

   Khoảng năm 1930, một người Mỹ tên là George Jitan tìm thấy khoảng 200 quả bóng bằng đá trong khu rừng già nhiệt đới, các thung lũng, và các sườn dốc của vùng đồng bằng của Costa Rica. Những quả bóng bằng đá này có kích thước rất khác nhau. Chúng có đường kính từ 0,6 đến 3,7 m. Chúng là những sản phẩm của công nghệ và nghệ thuật cao cấp.

   Những quả bóng đá huyền bí đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Các nhà khoa học phát hiện ra, sau khi đo các quả bóng, rằng chúng đều được làm bằng đá granit đặc. Độ cong bề mặt của chúng rất đều đặn. Các lỗi trong đường kính là rất nhỏ, và thực chất chúng là những quả bóng hình cầu hoàn hảo.

   Các nhà khảo cổ cho rằng những người sản xuất ra những quả bóng này phải có kiến thức rất cao và kỹ năng chạm khắc tuyệt vời. Ngoài ra, họ phải có các công cụ rất chắc chắn và các thiết bị đo lường chính xác, nếu không thì họ đã không thể sản xuất ra được các sản phẩm này.

   Ai đã tạo ra những quả bóng đá khổng lồ, và bằng những loại công cụ gì, và cho mục đích gì? Những câu hỏi này vẫn chưa được trả lời. Một số người gọi những quả bóng bằng đá khổng lồ này là “những viên bi của người khổng lồ.”

   Thiết bị Antikythera, Hy Lạp

Các đồ tạo tác ’ngoài luồng’ - Tin180.com (Ảnh 4)

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2005, trong Hội nghị Quốc tế về Công nghệ cổ đại lần thứ 2, trình bày mô hình phục chế của cỗ máy Antikythera. (Ảnh của GOULIAMAKI Louisa / AFP / Getty Images)

   Một thế kỷ trước, một máy tính được gọi là Cơ cấu Antikythera được phát hiện trong một con tàu đắm tại bờ biển Hy Lạp. Các bánh răng bằng đồng của nó và các đĩa xoay chuyển được là rất phức tạp đến mức nó không thể được tái tạo lại, ngay cả ngày nay, và không ai có thể hình dung ra nó hoạt động như thế nào.

   Gần đây, các nhà khoa học từ Anh Quốc, Hy Lạp, và Hoa Kỳ đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp bằng X-quang để quan sát một trong các mô hình của nó. Các nhà khoa học đã thực hiện một phân tích thêm: Cơ cấu Antikythera có thể cộng, trừ, nhân, tính toán, và giải thích được các quy luật thiên văn, về mặt trăng và vị trí của các hành tinh. Nó có một đĩa điều chỉnh và có thể dự đoán nhật thực hay nguyệt thực.

   Hôm nay chúng ta biết rằng cơ cấu Antikythera đã được sử dụng vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Có lẽ đây là chiếc máy tính đầu tiên trong lịch sử.

Minh Trí (tổng hợp)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x