Trung Quốc: “văn hóa” tham nhũng ăn sâu trong quân đội

14/08/14, 19:43 Trung Quốc

Một vị thiếu tướng về hưu cho hay: “Không thể loại bỏ hết tham nhũng ở cấp cơ sở vì nó đã ăn vào văn hóa. Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc biết tham nhũng là kẻ thù số 1 mà quân đội phải đối mặt”.


Tiêu chí tuyển quân hạn chế và tỉ lệ bị loại cao trong các bài kiểm tra thể chất khiến nhiều phụ huynh không ngại bỏ tiền lo lót trong mỗi mùa nhập ngũ. Đây là nơi bắt nguồn tham nhũng của PLA. Theo bộ phận tuyển quân của tỉnh Giang Tây, chi phí qua cửa còn tùy thuộc mức độ quan hệ, tối đa có thể lên tới 16.000 USD.

Không ít thanh niên Trung Quốc xác định quân ngũ là con đường để thoát khỏi cảnh nghèo khó ở làng quê. “Không thể loại bỏ hết tham nhũng ở cấp cơ sở vì nó đã ăn vào văn hóa. Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc biết tham nhũng là kẻ thù số 1 mà quân đội phải đối mặt” – thiếu tướng về hưu Từ Quang Dụ bình luận. Học giả về luật quốc phòng Đặng Chí Bình ở Giang Tây: “Ngày nay, gia nhập quân đội mang tính lựa chọn nghề nghiệp nhiều hơn là vầng hào quang của lòng yêu nước”.

Dennis Blasko – cựu tùy viên quân sự Mỹ tại Trung Quốc giai đoạn 1992-1995 chỉ ra: “Một số chỉ huy cấp thấp ở địa phương dễ bị cám dỗ bởi các khoản tiền hay quà cáp để giữ chỗ cho ai đó khi họ về hưu. Họ có thể thực hiện điều này bằng cách làm giả kết quả kiểm tra hoặc giúp đỡ đối tượng vượt qua các kỳ khám sức khỏe, kiểm tra trình độ”.


Trung Quốc đang học theo cách làm của Mỹ: Nỗ lực chuyên nghiệp hóa lực lượng bằng cách tăng ưu đãi cho thanh niên có trình độ vào phục vụ quân ngũ, như hỗ trợ học phí đại học và nhận họ vào quân đội khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, khoảng 60% cử nhân đại học không đạt yêu cầu về thể lực. Quân đội buộc phải nới lỏng các tiêu chuẩn sức khỏe, yêu cầu chiều cao còn 1,6 m; tiêu chuẩn về thị lực không còn khắt khe vì gần 70% học sinh, sinh viên bị cận thị.

Theo Tân Hoa Xã, đầu năm 2014, thanh tra quân đội Trung Quốc phát hiện nhiều sai phạm tại 2 quân khu Bắc Kinh và Tế Nam sau cuộc điều tra kéo dài 3 tháng. Đoàn thanh tra nhận thấy nhiều dấu hiệu của các vụ tham nhũng lớn trong việc bổ nhiệm cán bộ chỉ huy các đơn vị, chuyển nhượng đất đai, xây dựng, bán nhà ở và quân y.

Các chuyên gia quân sự nhận định những diễn biến mới này mở đường cho việc điều tra, xử lý cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Từ Tài Hậu. Ông Từ từng là Chính ủy quân khu Tế Nam giai đoạn 1996-1999.

Từ Tài Hậu

Báo chí đưa tin hồi tháng 3 đưa tin ông Từ bị hàng chục cảnh sát vũ trang bắt trên giường bệnh tại Bệnh viện Quân y 301 ở Bắc Kinh. Ông bị buộc tội nhận hối lộ để thăng quan tiến chức cho hàng loạt sĩ quan. Riêng tại tỉnh Liêu Ninh, quê của Từ Tài Hậu, hơn 30 viên tướng đã được cất nhắc.

Đây là lần đầu tiên chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình kéo đổ một quan chức cấp bậc thuộc hàng cao nhất trong quân đội. Khi khám xét 5 căn nhà của ông Từ và các con, cơ quan kiểm sát tịch biên tài sản hơn 1,6 tỉ nhân dân tệ. Các nhà chức trách còn tìm thấy dưới chiếc nệm trong biệt thự nghỉ mát ở TP Chu Hải của họ Từ đến 8.650 kg vàng 24K.

Giang Trạch Dân và Từ Tài Hậu

Sau khi vụ án được công khai, những thông tin về cuộc sống riêng tư sa đọa của Từ Tài Hậu cũng dần bị phanh phui, trong đó có chuyện 2 cha con nhà này có cùng quan hệ với người đẹp Trương Lan Lan. Trương vốn là diễn viên đoàn văn công Chiến Kỳ (Quân khu Thành Đô), MC đài truyền hình Tứ Xuyên. Ông Từ còn lập cho cô này công ty riêng, mỗi năm rót hàng trăm triệu nhân dân tệ làm kinh phí hoạt động. Theo một số người, đó là nơi để những kẻ hối lộ cho ông ta chuyển tiền vào.

 Trương Lan Lan

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng từng đưa tin các nhà nghiên cứu quân sự có ảnh hưởng ở Trung Quốc đã cáo buộc Washington sử dụng kênh trao đổi giữa các quan chức quân đội Mỹ và Trung Quốc để phá hoại nước này và mua chuộc các quan chức.

Giới tướng lĩnh Trung Quốc cho rằng Washington đã sử dụng những chiến thuật như: xuất khẩu văn hóa, hối lộ và tẩy não quan chức trẻ, đào tạo và hỗ trợ họ thông qua các chương trình trao đổi gồm các sĩ quan quân đội, nhằm làm sụp đổ Liên Xô năm 1991 và lật đổ Tổng thống Tunisia trong cuộc “cách mạng hoa nhài” năm 2011. Tuy nhiên, theo ông Nghê Lạc Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc phòng tại Thượng Hải, các viên tướng đang miễn cưỡng tìm ra lý do thực sự đằng sau tham nhũng trong quân đội và đổ lỗi cho Mỹ.

Theo nld

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x