Nổ nhà máy ở Trung Quốc, hơn 200 người thương vong (Video)

02/08/14, 06:24 Thảm họa

Sáng nay, một vụ nổ nhà máy ở Trung Quốc khiến hơn 200 người thương vong trong đó có ít nhất 68 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Vụ nổ xay ra ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.


Hiện trường vụ tai nạn “trong tình trạng hỗn loạn, không thể nhận ra”. (Ảnh: Weibo.com/xinlangjiangsu)

Quan chức địa phương cho hay, vụ nổ ở khu tự động hóa của nhà máy chuyên cung cấp thiết bị cho General Motors ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc khiến hơn 200 người thương vong, hầu hết nạn nhân bị thêu cháy.

Đây là thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất của Trung Quốc kể từ vụ cháy nhà máy giam cầm vào hồi tháng 6, khiến 119 người tử vong.

Quan chức thành phố Công Sơn, tỉnh Giang Tô nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CCTV rằng, vụ nổ xảy ra vào 7 giờ 30 phút sáng ngày thứ 7, khi các công nhân đang làm việc trong xưởng nằm trong khu công nghiệp của thành phố Côn Sơn. Thành phố này cách Bắc Kinh 1.000 km về phía Đông Nam.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin các nạn nhân nằm la liệt trên cán gỗ, đang chờ trợ giúp từ các nhân viên cứu hộ và y tế. Sau lưng họ là những cột khói bốc lên ngùn ngụt từ phía nhà máy. “Nơi này đang trong tình trạng hỗn loạn, đến mức không thể nhận ra” – một nhân chứng viết trên mạng xã weibo.

Một số nạn nhân được nhìn thấy đang nằm trên các phản gỗ ở thùng xe tải lớn ở bên ngoài nhà máy, cơ thể họ đen trụi do bỏng hoặc muội than.

Các nạn nhân sống sót ngồi trên những tấm gỗ đặt trên đường bên ngoài nhà máy hoặc được đưa tới xe cứu thương. Quần áo họ bị đốt cháy khiến hở cả thân thể.

Các quan chức cho biết, nguyên nhân của vụ nổ có thể xuất phát từ một nồi hơi bị đun nóng quá mức. Các nhân viên tại bệnh viện Côn Sơn xác nhận đến 9 giờ 40 phút, hơn 187 nạn nhân bỏng nặng và nhiễm trùng đường hô hấp.

Tân Hoa Xã cho biết, có hơn 120 người bị thương được đưa tới bệnh viện ở Côn Sơn và Tô Châu. Nhiều nhân viên y tế từ Thượng Hải được cử đến để điều trị cho các nạn nhân.

Tân Hoa Xã đưa tin, theo khảo sát ban đầu, nguyên nhan vụ nổ được cho là nổ bụi.

Những người đứng đầu công ty Trung Vinh hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ tai nạn. Các cuộc gọi tới chính quyền và cảnh sát thành phố Côn Sơn đều không được bắt máy.

Theo thông tin từ website, công ty sản xuất sản phẩm kim loại Zhongrong ở Côn Sơn được thành lập từ năm 1998 với vốn điều lệ là 8,8 triệu Đô La. Kinh doanh cốt lõi của công ty là cung cấp cho GM và các công ty khác sản phẩm vành bánh xe hợp kim mạ điện.

Quan chức địa phương nói, cảnh sát đã đưa năm lãnh đạo của Zhongrong để điều tra, tuy nhiên không đưa ra thông tin chi tiết.

Một phụ nữ trả lời điện thoại thuộc đường dây chính của công ty kim loại Zhongrong rằng, đây là một công ty của Đài Loan. Cô không từ chối cho biết tên hay bất kỳ thông tin hoặc số điện thoại của các nhân viên có trách nhiệm về vụ việc trong công ty.

Mọi cuộc gọi tới quan chức thành phố và cảnh sát đều không có ai trả lời.

Vụ nổ có nguyên nhân từ việc bắt lửa rất nhanh của các hạt bụi ví dụ như hạt bụi nhôm bay lơ lửng trong không khí, ở điều kiện không gian kín. Tia lửa, chảng hạn như lửa, hay bề mặt quá nóng hoặc phóng điện từ các máy móc thiết bị, được cho là nguyên nhân gây ra vụ nổ.

An toàn lao động là một vấn đề lớn ở Trung Quốc. Những quy định về vấn đề này thường lỏng lẻo hoặc bị bỏ qua.

Vào tháng 6 năm 2013, 119 công nhân đã thiệt mạng khi ngọn lửa bén qua phòng chế biến thịt gà tại một nhà máy gia cầm ở phía Bắc tỉnh Cát Lâm. Ngọn lửa cùng với khí Amoniac đã gây ra vụ nổ này, các quan chức địa phương cho hay.

Ngoài ra, vụ nổ đường dẫn dầu ở Thanh Đảo vào tháng 11 năm ngoái đã khiến 62 người thiệt mạng. Các nhân viên điều tra nói rằng vụ nổ là do tia lửa của búa khoan khi đang sửa chữa ở một cửa đường ống bị chảy dầu.

Sau đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ nổ:


 
http://gb.cri.cn/mmsource/images/2014/08/02/d9af75cc7f564f309c0d504618696293.jpg

 
http://gb.cri.cn/mmsource/images/2014/08/02/8174085f06d4495891284cf8604546e9.jpg
 

 

 

 

View image on Twitter
 


Công Lý @Bocau.net
Theo Epochtimes, Reusters

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x