Phóng viên Nga phản đối đài truyền hình RT đưa tin sai vụ máy bay Malaysia MH17

21/07/14, 16:28 Trung Quốc

Phóng viên Nga, cô Sara Firth, làm việc cho kênh truyền hình Russia Today (RT) tại London đã chỉ trích kênh tin tức này “không tôn trọng sự thật” trong các báo cáo về thảm họa rơi máy bay Malaysia MH17 và sau đó cô xin từ chức.

 

Trong khi hầu hết các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tinmáy bay Malaysia MH17 có khả năng bị bắn hạ bởi một tên lửa do Moscow chế tạo tại Đông Ukraine thì kênh RT – được xem là cái loa tuyên truyền của chính phủ Nga – lại đổ vấy trách nhiệm lên phía Kiev.

Phóng viên Firth, người từng làm việc tại RT trong 5 năm qua, nói với tờ Guardian (Anh): “Đó hoàn toàn là thông tin bịa đặt và gây sốc nhất mà tôi từng biết. Thông tin thái quá tới mức tôi không thể chịu đựng được nữa. Khi ý kiến của tôi được công khai, tôi biết mình sẽ phải từ chức. Có một bằng chứng chống lại Ukraine đặt tại phòng thu. Các bạn sẽ hiểu rõ những gì tôi nói nếu lấy được chúng từ phóng viên của đài”.

Cô Firth cho biết thêm: “Tôi cố gắng chống lại lập luận sai trái này nhưng không thành công. RT là một mạng lưới không có đạo đức. Mặc dù rất tôn trọng những đồng nghiệp và cấp trên trong nhóm nhưng sự thật vẫn là trên hết”.

Đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Firth trích dẫn nguyên tắc số một khi đưa tin của kênh truyền hình RT: “Đó hoàn toàn là lỗi * Ukraine (trong dấu * sẽ điền bất kỳ tình huống nào đổ tội cho Ukraine tùy hoàn cảnh)”.

Nữ phóng viên Sara Firth của kênh truyền hình RT (Nga). Ảnh: The Guardian

Trong khi đó, RT tuyên bố trên trang web chính thức về vụ Sara Firth: “Chúng tôi không ngạc nhiên bởi Firth quyết định rời RT sau 5 năm làm phóng viên tại Moscow và London, khi gần đây cô ấy thông báo có khả năng chuyển sang một công ty khác. Chúng tôi có đội ngũ phóng viên tác nghiệp tại Hà Lan và Malaysia nên chúng tôi tin những gì phóng viên tận mắt chứng kiến chứ không phải là thông tin đăng trên báo London buổi sáng (ám chỉ tờ Guardian đăng bài phỏng vấn Firth bôi xấu RT)”.

Hôm 18-7, các kênh truyền hình nhà nước Nga tiếp tục đưa ra giả thuyết về vụ máy bay Malaysia MH17 “bị bắn rơi” theo hướng đổ tội cho Ukraine, sau khi Tổng thống Putin yêu cầu chính quyền Kiev lãnh trách nhiệm về vụ tai nạn. Đài Russia 24 cho rằng mục đích mà Ukraine nhắm đến là chuyên cơ Board One chở nhà lãnh đạo Nga vì biểu tượng trên cánh máy bay Malaysia trông giống “3 màu cờ của Nga”.

Đài Channel One thì nhấn mạnh Ukraine hoàn toàn kiểm soát không phận nước này nên khả năng máy bay bị Kiev bắn hạ là rất cao. Tờ báo lá cải Tvoi Den ủng hộ Điện Kremlin còn giật tít trên trang bìa: “Nhà chức trách Cộng hòa Nhân dân Donetsk yêu cầu bồi thường chiếc máy bay bị phá hủy bởi tên lửa Buk của Ukraine”.

 

Theo Nld, The Guardian

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x