Samsung được VN cấp phép dự án 1,2 tỷ đô

03/07/14, 06:25 Kinh tế

Samsung đầu tư 1,2 tỷ USD xây nhà máy thứ 3 tại Việt Nam

Vừa qua, tập đoàn công nghệ Samsung của Hàn Quốc vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà máy thứ 3 tại Việt Nam trị giá 1,2 tỷ đôla.

Dự án ‘Samsung Display’, với chức năng nghiên cứu, phát triển và sản xuất màn hình cho điện thoại thông minh, sẽ được đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh và nằm dưới sự quản lý của Công ty TNHH Samsung Display.

Tại lễ ký kết thỏa thuận với UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 2/7, Ông Choi Kwon Yoing, Tổng giám đốc Công ty Samsung Display, được báo Dân Trí dẫn lời cho biết dự án sẽ được khởi công trong tháng Bảy năm nay và sẽ bắt đầu đi vào sản xuất trong năm 2015.

Sau khi hoàn thành, nhà máy này dự kiến sẽ có năng suất 48 triệu sản phẩm/năm, tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động và có doanh thu hàng năm là 6 tỷ đôla, ông Nguyễn Nhân Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh được dẫn lời nói tại buổi lễ.

Việt Nam đang ngày càng trở thành một điểm đến quan trọng cho các nhà sản xuất linh kiện điện tử của Nam Hàn, tiêu biểu là Samsung và LG.

Năm 2009, Samsung đã khánh thành nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh với vốn đầu tư 2,5 tỷ đôla. 


Ngoài dự án này, Samsung còn có hai nhà máy sản xuất khác tại Việt Nam 

Đầu năm 2013, tập đoàn này cũng đã khởi công xây dựng khu tổ hợp công nghệ cao tại Thái Nguyên trị giá 2 tỷ đôla.

Hồi đầu tháng Sáu, UBND TP.HCM thông báo với báo chí trong nước rằng cơ quan này đã chấp thuận cho Samsung đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất hàng điện tử với tổng vốn trên 1 tỉ đôla tại Khu công nghệ cao TP. HCM.

Người phát ngôn của Samsung cho biết tập đoàn này đang “xem xét” kế hoạch trên, nhưng không đưa ra thêm chi tiết.

Động thái mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam của Samsung diễn ra giữa lúc nước này đang đẩy mạnh cải cách kinh tế, báo Wall Street Journal nhận định trong bài đăng ngày 2/7.

“Tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng điện thoại thông minh và sản phẩm điện tử đạt 31,8 tỷ đôla năm ngoái, chiếm 25% tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam, cao hơn 50% so với năm trước đó”, theo số liệu của Wall Street Journal.

“Các sản phẩm điện thoại di động và linh kiện máy tính đang bắt đầu thay thế các sản phẩm cà phê và hàng may mặc”.

Theo BBC 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x