15 lý do khiến người Mỹ “phải lòng” nước Anh

02/07/14, 20:22 Cuộc sống

Những năm 60, khi khắp nước Mỹ tràn ngập hình ảnh về nhóm nhạc Beatles và Rolling Stones thì vô hình chung nước Anh, người Anh và cả nền văn hóa Anh đã dần đi vào lòng người dân nước Mỹ.

Trong lịch sử, sau nhiều năm bị xâm chiếm, người Mỹ đã đấu tranh và thoát khỏi sự kiểm soát của chế độ thực dân Anh để giành quyền độc lập năm 1776. Năm 1812, Mỹ và Anh lại đụng độ nhau một lần nữa. Có thể nói họ là kẻ thù của nhau nhưng tại sao nước Mỹ lại không thù ghét nước Anh.

Chỉ ngoại trừ lần đầu tiên giao đấu, Mỹ và Anh đã trở thành đồng minh của nhau trong suốt Thế chiến thứ I, thứ II và cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Họ trở thành bạn bè, che chở cho nhau, hy sinh cho nhau và sau tất cả đã có một sự gắn kết đặc biệt kết nối hai đất nước này.

 

Hãy nhìn vào 15 lý do dưới đây để hiểu rõ tại sao người Mỹ lại yêu quý đất nước Anh. Đây là quan điểm của một cô gái Mỹ, người có một tình yêu với đất nước cô chưa từng đặt chân đến.

15. Giọng nói

Giọng nói của người Anh là âm thanh dễ thương nhất. Người Mỹ thích bắt chước giọng nói của người Anh mặc dù họ có thể không phân biệt được hàng trăm giọng nói tiếng Anh khác nhau ở xứ sở sương mù này.

Why Can’t the English Learn to Speak?

 

 

A Brit’s Attempt at an American Accent…

 

 

 

14. Nữ hoàng

Mặc dù Mỹ là một nước dân chủ nhưng họ vẫn bị thu hút bởi Hoàng gia Anh. Ngày nay Nữ hoàng Anh thì không có thực quyền nhưng Nữ hoàng cùng với gia đình Hoàng gia có một tầm ảnh hưởng quan trọng đối với người dân đất nước này.

Nhiều cô gái Mỹ mơ mộng rằng một ngày nào đó sẽ gặp được một nhân vật hoàng gia và sau đó họ sẽ trở thành một nàng công chúa.

z2.jpg
Nữ hoàng Elizabeth II
 

13. Hoàng tử William

 

z3.jpg

 

12. Lịch sử

Lịch sử của đất nước Anh có nhiều điều rất thú vị. Đất nước đã được xây dựng trong suốt nhiều thế kỷ, những tòa nhà ở Anh có tuổi lâu đời hơn cả Hiến pháp Hoa Kỳ. Nước Anh đã tồn tại quá lâu đến nỗi lịch sử của nó đã trở thành huyền thoại. Nước Anh nổi tiếng với vị vua Arthur và pháp sư Merlin, với chàng trai Robin Hood, với Jack the Ripper kẻ sát nhân đồ tể trở thành nỗi kinh hoàng của thành phố London, với những loài rồng và các nàng tiên xinh đẹp.

z4.jpg

 

11. Phong cách sống

Đa số người Mỹ đều rất bận rộn, và sống rất nhanh khác biệt với cuộc sống bình dị của người Anh, uống trà vào mỗi buổi chiều, đi bộ đến nhà thờ vào những ngày chủ nhật, “nói xấu” hàng xóm, ngồi đan móc bên cạnh lò sưởi và yên bình xem chương trình múa rối Punch và Judy.

z5.jpg

 

10. Thức ăn

Bánh Crumpet, xúc xích, trà hot toddy, bánh pasty. Tại sao người Anh có thể ăn bánh và nhâm nhi trà hằng ngày mà không lo sợ tăng cân?

z6.jpgBánh Crumpet
 

z7.jpg
Xúc xích

 

z8.jpg
Trà hot toddy

 

z9.jpg
Bánh past

9. Mái nhà tranh

Có lẽ chúng ta ấn tượng nhiều về nước Anh với những ngôi nhà mái tranh được dây thường xuân bao phủ khắp các bức tường và hoa hồng tràn ngập lối đi, những đứa trẻ với đôi má ửng hổng, mặc quần cộc và chơi trò “bịt mắt bắt dê” (blind man’s buff).

 

wow1.JPG


8. Xe hơi nhỏ

Không chỉ thú vị với tập quán giao thông bên trái, nước Anh còn nổi tiếng với nhửng chiếc xe hơi có kích thước và kiểu dáng tuyệt vời. Chẳng có gì thích thú bằng việc lái một chiếc xe hơi nhỏ đi khắp các con đường trên phố London.

 

z1.jpg

 

z2.jpg

 

z3.jpg

 

z4.jpg

z6.jpg

Rolls Royce

7. Trạm điện thoại

Người Anh không sở hữu điện thoại. Khi cần gọi ai đó, họ sẽ chạy ra ngoài và sử dụng những trạm điện thoại màu đỏ tươi. Hay ít nhất, đây là những gì có thể nhìn thấy trên phim.

yy.jpg


6. James Bond

z2.jpg


5. Hài hước

Monty Python, Mr. Bean, Jeeves và Wooster, Punch và Judy. Người Mỹ cho rằng người Anh thực sự là những người vui nhộn mặc dù có thể những điều người Mỹ cười không giống như người Anh.

Monty Python

 

A Bit of Fry and Laurie

 

4. Simon

Người Mỹ thích Simon Cowell. Ông ấy công bằng, thẳng thắn, kiêu ngạo đến xấc xược. Nhưng người Mỹ cần thẩm phán Simon Cowell, họ yêu thẩm phán Anh trong những chương trình truyền hình thực tế. BBC cũng là chương trình yêu thích của người Mỹ.

z3.jpg

 

 

3. Điện ảnh

Nền điện ảnh Anh thật sự có nhiều diễn viên tài năng, họ không chỉ diễn xuất giỏi mà còn có phong thái rất tuyệt vời.

z4.jpg

Audrey Hepburn

 

z5.jpgLaurence Olivier

 

z6.jpg

Dame Judi Dench

 

z7.jpg

Kate Winslet

 

z8.jpgOrlandor Bloom

2. Âm nhạc

Như đã đề cập ở đầu bài viết, người Mỹ rất yêu âm nhạc Anh. Cuộc đổ bộ của người Anh lên đất Mỹ đã dẫn theo Beatles, Rolling Stones và Who. Tiếp sau đó là Sting, Natasha Bedingfield, Leona Lewis, Amy Winehouse và cả Keane…

z9.jpg

Beatles

z1.jpg

Coldplay

 

z2.jpg

Natasha Bedingfield

 

z3.jpg

Keane

1. Văn học

Anh là nơi ra đời của nhiều nhà văn vĩ đại nhất trong lịch sử, William Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens, C.S. Lewis, JRR Tolkien, Agatha Christie…

 

z4.jpg

William Shakespeare

 

z5.jpg

Jane Austen

 

z6.jpg

Charles Dickens

 

z7.jpg

J.R.R Tolkien

 

z8.jpg

Agatha Christie


Hồ Duyê[email protected]
Theo Hubpage 

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x