Lợi dụng vụ Sewol, tàu cá Trung Quốc tăng đánh bắt “chui” ở Hàn Quốc

12/05/14, 23:58 Kinh tế

Lợi dụng thời điểm lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc đang tập trung vào công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trên tàu Sewol, nhiều tàu cá Trung Quốc đã xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển phía Tây quốc gia này để trục lợi.

Tại vùng biển phía Tây Hàn Quốc, lực lượng cảnh sát biển nước này huy động 79 ca nô chuyên dụng làm việc 3 ca/ngày để trấn áp hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép của tàu cá Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ ngày 16-4, 44 ca nô được huy động tới hiện trường vụ chìm tàu Sewol ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam để tham gia công tác cứu hộ, gây khó khăn cho công tác tuần tra biển của 35 ca nô còn lại.

Kết quả là vùng biển xung quanh đảo Yeonpyeong và Baeknyeong ngoài khơi bờ biển thành phố Incheon không thấy bóng dáng của lực lượng an ninh Hàn Quốc lai vãng.

Tàu cá Trung Quốc (khoanh đỏ) hoạt động trái phép ngoài khơi đảo Yeonpyeong hôm 2-5. Ảnh: Chosun Ilbo

Tàu cá Trung Quốc (khoanh đỏ) hoạt động trái phép ngoài khơi đảo Yeonpyeong hôm 2-5. Ảnh: Chosun Ilbo

Lợi dụng tình hình này, mỗi ngày, có khoảng 100 tàu cá Trung Quốc xâm phạm khu vực kể trên để đánh bắt thủy sản và toàn bộ đều được thực hiện trót lọt. Ông Kim Wan-ho, 67 tuổi, thuyền trưởng một tàu đánh cá Hàn Quốc tại thành phố cảng phía Nam Mokpo, cho biết: “Hiện có hàng trăm tàu thuyền đánh cá bất hợp pháp của Trung Quốc gần đảo Heuksan, ngoài khơi bờ biển phía tây nam nhưng không thấy lực lượng tuần tra ngăn chặn”.

Ông Kim bày tỏ bực tức: “Đây là hành vi trộm cắp trắng trợn tài nguyên biển của chúng tôi. Tôi lo lắng những chiếc tàu Trung Quốc sẽ làm cạn kiệt nguồn cá”.

Trước đó, Trung – Hàn đã ký hiệp ước cho phép khoảng 1.600 tàu thuyền Trung Quốc hoạt động trong khu kinh tế đặc quyền của Hàn Quốc mỗi năm và giới chức Seoul thường ghi nhận 500 chiếc trong số đó xâm nhập trái phép vào các vùng biển khác. Con số này tăng lên thành 800 tàu thuyền kể từ hồi đầu năm 2014.

Một quan chức của Liên đoàn Hợp tác xã Thủy sản Quốc gia (NFFC) Hàn Quốc, thống kê từ tháng 2 đến tháng 4-2013, một số lượng cá trị giá khoảng 82,6 tỉ won được bán ra tại thị trường Mokpo. Nhưng năm nay số tiền giảm còn 37 tỉ won do bị thất thoát bởi hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp của các tàu Trung Quốc.

 

P.Nghĩa (Theo Chosun Ilbo, Nld)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x