Ngân hàng Thế giới cho Pakistan vay 12 tỉ đô-la

05/05/14, 00:06 Kinh tế

Công nhân Pakistan làm việc tại một xưởng đúc sắt ở Islamabad, 29/4/14

Công nhân Pakistan làm việc tại một xưởng đúc sắt ở Islamabad, 29/4/14

Ngân hàng Thế giới đã chấp thuận cho Pakistan vay 12 tỉ USD trong 5 năm tới để thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này.

Bộ Tài chính Pakistan hôm thứ Sáu cho biết 1 tỉ USD sẽ được chuyển về Pakistan trong tuần tới. Bộ cho biết khoản vay mang lãi suất 2% và số tiền sẽ tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, giáo dục và an ninh.

Khi loan báo kế hoạch cho vay, phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Nam Á nói chính phủ Pakistan “xứng đáng được đánh giá cao vì đã ổn định nền kinh tế, tiến hành cải cách trong lĩnh vực năng lượng, cũng như huy động nguồn thu và thu hút khu vực tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng.”

Ngân hàng Thế giới nói 600 triệu USD trong khoản 1 tỉ USD ban đầu hỗ trợ mục tiêu xây dựng một “hệ thống điện năng hiệu quả và hướng tới người tiêu dùng, giúp đáp ứng nhu cầu của người dân và nền kinh tế, một cách bền vững và với chi phí thấp.”

11 tỉ còn lại sẽ được giải ngân trong 5 năm tới.
 
Pakistan chịu đựng những vụ mất điện thường xuyên kéo dài nhiều giờ đồng hồ mỗi lần. Các vụ mất điện đã gây bất mãn trong công chúng, làm tê liệt công nghiệp và châm ngòi cho các vụ phản đối bạo động.

Các nhà phân tích quy trách các vụ mất điện cho tình trạng kinh niên về đầu tư quá ít vào hạ tầng cơ sở, trong khi giới lãnh đạo Pakistan đổ lổi một phần cho tình trạng thiếu ngân quỹ của các công ty điện.
 
Pakistan cũng đang phải chịu đựng tình trạng thiếu thu nhập và cả Ngân hàng Thế giới lẫn Quỹ Tiền tệ Quôc tế đều hối thúc quốc gia Nam Á này cải tổ hệ thống thuế khóa, trong đó có việc gia tăng mức thu thuế. Ðược biết số người đăng ký đóng thuế thu nhập chưa đầy 1% dân số.

Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x