Trung Cộng quy kết tội “khủng bố” cho những kẻ tấn công bằng dao ở Ga xe lửa

03/03/14, 02:50 Trung Quốc

Bắc Kinh – Vào cuối ngày thứ 7 vừa qua, có hơn mười kẻ cầm dao lao vào chém nhiều người tại ga xe lửa ở vùng Tây Nam Trung Quốc; Trung Cộng gọi đây là một vụ “khủng bố”, và theo phương tiện truyền thông nhà nước cho biết cảnh sát đã bắn hạ năm người trong nhóm này, ít nhất có 28 người chết và hơn 113 người bị thương.

Cảnh sát võ trang đứng gác trước nhà ga xe lửa ở Côn Minh 2/3/14


Cảnh sát võ trang đứng gác trước nhà ga xe lửa ở Côn Minh 2/3/14

 
Trung Cộng quy kết tội “khủng bố” cho những kẻ tấn công bằng dao ở Ga xe lửa - H1

Một người phụ nữ bị hoảng loạn sau vụ thảm sát (Ảnh AP)

Trung Cộng quy kết tội “khủng bố” cho những kẻ tấn công bằng dao ở Ga xe lửa - H2

Nhân viên cảnh sát điều tra và bảo vệ hiện trường vụ án bên ngoài nhà ga xe lửa (AP Photo)

Trung Cộng quy kết tội “khủng bố” cho những kẻ tấn công bằng dao ở Ga xe lửa - H3

Cơ thể của một nạn nhân được khám nghiệm bởi nhân viên cảnh sát bên ngoài nhà ga xe lửa.(AP Photo)

Những kẻ tấn công, hầu hết đều mặc đồ đen, xông vào Ga tàu Côn Minh ở tỉnh Vân Nam và bắt đầu tấn công người dân vào cuối buổi tối, một nhân chứng ​​Yang Haifei, nói với cơ quan ngôn luận nhà nước Tân Hoa Xã trong một cuộc phỏng vấn từ một bệnh viện nơi ông đang được điều trị vết thương ở ngực và lưng.

“Tôi thấy một người xông vào tôi với một con dao dài, rồi tôi và mọi người bỏ chạy,” ông nói với Tân Hoa Xã, nói thêm rằng những người chậm chân hơn bị thương nặng. “Họ ngã sóng xoài trên mặt đất”, Yang nói.

Tân Hoa Xã đã không xác nhận thông tin về người chủ mưu cuộc tấn công, nhưng cho biết chính quyền coi nó là “một tổ chức dùng bạo lực tấn công khủng bố có chủ ý .”

Một trong những dấu hiệu chứng tỏ nguyên nhân chính quyền rất chú trọng đến cuộc tấn công – vì đây là vụ việc gây số thương vong lớn nhất trong năm – Quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc, thành viên bộ chính trị Meng Jianzhu, đang trên đường đến Côn Minh, People’daily đưa tin.
Bạo lực ở Côn Minh xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm khi mà các nhà lãnh đạo chính trị ở Bắc Kinh chuẩn bị khai mạc cuộc họp thường niên của cơ quan lập pháp trên danh nghĩa, trong phiên họp, chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trình bày báo cáo nghiệm thu  nhiệm kì năm đầu tiên vào hôm thứ Tư.

Tập kêu gọi “nỗ lực hết mình” để đưa thủ phạm ra trước công lý

Một phóng viên Tân Hoa Xã tại hiện trường ở Côn Minh cho biết một số kẻ tình nghi đã bị “khống chế” trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra một số người khác  tại ga xe lửa. Các phóng viên cho biết nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế khẩn cấp đã có mặt tại nhà ga và nhanh chóng đưa người bị thương đến bệnh viện để điều trị.

Các nhà chức trách cho biết 5 kẻ tình nghi bị bắn chết nhưng danh tính của họ vẫn chưa được xác nhận, Tân Hoa Xã đưa tin. Nhìn chung, 28 người đã được xác nhận mất mạng và 113 người bị thương.

Phương tiện truyền thông nhà nước đã không kịp thời trích dẫn một động cơ của vụ tấn công hay nói về kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng theo cách thông thường, họ sử dụng cụm từ “khủng bố” để quy cho cuộc tấn công và đổ lỗi cho những người theo chính sách ly khai từ vùng viễn tây của Tân Cương, nơi có một cuộc nổi loạn chống lại Trung Quốc đang sôi sục giữa các nhóm người trong bộ phận cư dân Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo (phát âm WEE’-Gur).

Hầu hết các cuộc tấn công được đổ lỗi cho nhóm người ly khai Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhưng cuộc tấn công hôm thứ Bảy đã diễn ra hơn 1.000 km (620 dặm) về phía đông nam ở Vân Nam, nơi vốn chưa từng xuất hiện tình trạng bất ổn như vậy. Tuy nhiên, một cuộc tấn công xe đánh bom liều chết cũng được quy trách nhiệm cho nhóm người ly khai này đã làm 5 người thiệt mạng tại Thiên An Môn, Bắc Kinh vào cuối tháng mười một đưa ra cảnh báo rằng các chiến binh ly khai có thể tấn công nhằm vào các mục tiêu trên toàn quốc.

Hơn 60 nạn nhân của cuộc tấn công hôm thứ Bảy đã được đưa tới Bệnh viện nhân dân Côn Minh số 1, nơi người ta có thể nhìn thấy ít nhất hàng chục thi thể nạn nhân, theo các phóng viên Tân Hoa Xã tại bệnh viện.

Tại chốt bảo vệ ở phía trước của nhà ga xe lửa, ba nạn nhân đang khóc. Một trong số đó, Yang Ziqing, nói với Tân Hoa Xã rằng họ đang chờ đợi một chuyến tàu đến Thượng Hải thì một người đàn ông cầm dao đột nhiên xông vào họ.

“Chồng tôi cùng hai người bạn cùng phố” đã được đưa vào bệnh viện, nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy, và gọi vào điện thoại thì không thấy trả lời, ” Yang khóc nức nở.

Một đoạn băng ghi hình đăng trên CCTV nhà nước Trung Quốc cho thấy sự hiện diện của một cảnh sát trang bị vũ khí hạng nặng gần nhà ga và các đặc vụ vận thường phục đang gói một con dao dài vào trong một túi nhựa như các nhà điều tra thu thập chứng cứ sau các cuộc tấn công.
Các hình ảnh đăng trên Weibo, một trang Twitter của Trung quốc, cho thấy các thi thể nằm trong vũng máu cạnh nhà ga.

Cục quản lý an ninh thuộc Bộ Công an xem vụ việc như là một “vụ án bạo lực nghiêm trọng” thông tin đưa trên trang Sina Weibo chính thức của Cục.

“Không cần biết động cơ của tội ác này là gì, việc giết hại người dân vô tội đã đủ để xem là hành động chống lại lương tâm và công lý. Cảnh sát sẽ trấn áp tội phạm theo quy định của pháp luật mà không có bất kỳ sự khoan dung nào. Cầu mong những người đã chết có thể yên nghỉ, ” thông tin ghi nhận được trên trang web này.

Ga Côn Minh, nằm ở khu vực phía Đông Nam của thành phố và là một trong những ga tàu lửa lớn nhất Tây nam Trung Quốc.
Nhiều người bị thương ở đầu, tay

Nhiều người bị thương ở đầu, tay

Trung Quốc: Thảm sát kiểu khủng bố, 29 người chết

 

Trung Quốc: Thảm sát kiểu khủng bố, 29 người chết

Nguồn: Reuters 

“Chúng tôi không bao giờ được biết tại sao ở đó lại bất ổn như vậy. Chính phủ chúng ta đã làm gì khiến người ta tức giận thế?

– Người dân Côn Minh –

Lễ tưởng niệm cho nạn nhân vụ tấn công được tổ chức tối Chủ nhật 2/3


Đọc bản tiếng Anh tại đây


Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x