Nữ tỷ phú giỏi viết sách của Facebook

27/01/14, 09:18 Kinh tế

Không chỉ có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản lý cấp cao, nữ COO của mạng xã hội Facebook còn gây sốt với cuốn sách do chính bà viết. 

Ở độ tuổi 44, Sheryl Sandberg vừa trở thành một trong những nữ tỷ phú trẻ nhất hành tinh. Hôm thứ ba vừa rồi, tài sản của nữ Giám đốc tác nghiệp (COO) Facebook lên tới một tỷ USD, gồm 12,3 triệu cổ phiếu Facebook và 4,7 triệu quyền chọn chứng khoán cùng nhiều loại cổ phiếu khác.

Sự kiện này khiến nhiều người chú ý bởi năm 2012, bà từng là người phụ nữ đầu tiên có mặt trong ban điều hành của Facebook. Đến tháng 8/2013, bà tiếp tục được chỉ định làm Giám đốc tác nghiệp của mạng xã hội lớn nhất hành tinh. 

Một số người đặt ra câu hỏi “Liệu những gì Sandberg làm đã xứng đáng được trả công một triệu USD”. Đây cũng là câu hỏi mà nhà báo David Kirkpatrick đặt ra trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg, rồi ông này tự trả lời “Tôi cũng không biết nữa”. Ông này là tác giả của cuốn sách “The Facebook Effect” đình đám nói về mạng xã hội Facebook trước đó.

Tuy nhiên, với nhiều người khác thì đây là một câu hỏi kỳ quặc. Họ phản pháo rằng câu hỏi này mang tính phân biệt giới tính, liệu câu hỏi trên có được đặt ra nếu COO của Facebook là đàn ông?

sheryl-1-7569-1390728378.jpg

Chân dung nữ tỷ phú xinh đẹp của Facebook. 

Điều thú vị là bản thân Sheryl Sandberg nổi tiếng với một quyển sách do chính bà viết về việc phụ nữ khẳng định mình trong công việc. Tháng 3 năm ngoái, cuốn sách “Lean in: Women, Work and the Will to Lead” được phát hành. Cuốn sách này ngay lập tức là một hiện tượng, khơi lại làn sóng khẳng định mình của phái nữ. Khắp nơi đều nói về cuốn sách này. Kể từ khi quyển sách xuất hiện vào tháng 3/2013, đến nay đã bán được hơn một triệu bản. Cuốn sách trở thành một lời kêu gọi nhận được nhiều hưởng ứng từ các Thượng nghị sĩ Mỹ, thành viên Nhà Trắng, các Thủ tướng khắp thế giới. Mới đây nhất, hãng Sony đã mua bản quyền cuốn sách để dựng thành phim, trong đó nhân vật chính sẽ đóng vai bà Sheryl Sandberg.

Không chỉ trong sách, ở ngoài đời, nữ tỷ phú mới nổi cũng chứng minh thực tài của bản thân suốt cả quá trình học hành lẫn sự nghiệp. Bà từng trong top những sinh viên xuất sắc nhất của trường Đại học Harvard, sau đó tiếp tục lấy bằng MBA từ trường Kinh tế Harvard với thứ hạng cao nhất.

Năm 1996, ở độ tuổi 27, bà đã giữ chức Tham mưu trưởng ở Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Nhiệm vụ của bà lúc đó là giúp Bộ Tài chính xóa nợ cho các quốc gia đang phát triển trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Năm 2001, bà gia nhập Google với chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách mạng kinh doanh toàn cầu và làm công việc này đến năm 2008. Năm 2012, bà có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới do Tạp chí Time bình chọn. 

Với thành viên mới nhất là Sheryl Sandberg, hiện số lượng thành viên câu lạc bộ các nữ tỷ phú là 138 người, chỉ bằng 10% so với câu lạc bộ của phái mạnh. Mặc dù vậy, trong năm 2013 câu lạc bộ này đã có sự bứt phá mạnh so với con số 104 hồi 2012. Hiện nay, nữ tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn là người thừa kế 90 tuổi của thương hiệu mỹ phẩm L’Oreal, bà Liliane Bettencourt. Còn tác giả của tập truyện đình đám Harry Porter, bà J K Rowling không còn là tỷ phú vì đã hiến gần như toàn bộ tài sản để làm từ thiện.

Thanh Bình

Theo Kinhdoanh 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x