Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử

Nhiều loài động vật hiện nay rất giống và có nguồn gốc với các loài vật thời tiền sử. Chúng vô cùng háu ăn, hung dữ và sẵn sàng tấn công bất cứ mục tiêu nào mà chúng gặp. Cùng điểm lại 5 loài động vật như vậy qua danh sách chọn lọc của trang Listverse dưới đây .

1. Cá Piranha khổng lồ

Xuất xứ từ vùng Amazon (Nam Mỹ) cá Piranha hiện nay đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới và được nhiều người xem là một trong những loài cá nguy hiểm nhất. Với chiều dài tối đa khoảng 26cm, cùng hàm răng dưới lớn và sắc như dao cạo, loài này trở nên đáng sợ ở những con sông tại Nam Mỹ. 

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 1

Tổ tiên loài Piranha hiện đại – loài Megapiranha.

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 2
Cá Piranha hiện đại với hàm răng sắc nhọn.

Chúng có thể thực hiện những cú táp có lực mạnh gấp 30 lần lực đẩy trọng lượng của cơ thể. Đáng sợ hơn, một đàn cá Piranha có thể xơi tái một con bò chỉ trong vòng vài phút.

Cá Piranha ngày nay là hậu duệ cuối của loài cá Piranha khổng lồ (tên khoa học là : Megapiranha Paranensis) sống cách đây 8 – 10 triệu năm trước tại các con sông ở Nam Mỹ. Với chiều dài tối đa lên đến 1m, dài gấp 4 lần so với loài cá Piranha ngày nay. 

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 3

Biểu đồ so sánh lực cú táp của cá Megapiranha và của các loại cá khác tính theo trọng lượng cơ thể

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 4

Loài Megapiranha so với cá Piranha hiện đại và so với con người.

Bên cạnh đó, các răng của chúng vô cùng sắc nhọn, được bố trí theo đường zig-zag khác hoàn toàn so với loài cá hiện đại. Với cơ hàm chắc khỏe như vậy, loài Piranha cổ đại có thể thực hiện một cú táp lên đến 1.000kg. 

Nếu so với trọng lượng của cơ thể thì đây là một trong những cú táp mạnh nhất trong lịch sử, hơn cả khủng long bạo chúa và cá sấu.

2. Đại bàng

Loài đại bàng ngày nay là một mối đe dọa từ trên không đối với nhiều loài vật khác. Với móng vuốt sắc nhọn cùng sự nhanh nhẹn của đôi cánh, loài đại bàng có thể tấn công con mồi bất cứ lúc nào.

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 5
Loài đại bàng ngày nay.

Đại bàng ngày nay có nhiều điểm tương đồng về cách săn mồi và hình dáng so với loài đại bàng Haast đã tuyệt chủng hoàn toàn vào năm 1.400 tại New Zealand. Đại bàng Haast là loài đại bàng lớn nhất với sải cánh dài đến 3m và cân nặng trung bình tới 12kg, to gấp 2 lần loài đại bàng lớn nhất còn tồn tại ngày nay. 

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 6

 Loài đại bàng Haast săn mồi được tái tạo thông qua tranh vẽ.

Lý giải cho việc loài đại bàng này tuyệt chủng, các nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân là bởi nguồn thức ăn cạn kiệt và môi trường sống bị thu hẹp quá mức khi con người đặt chân đến New Zealand.

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 7

Loài Gastornis – một trong những loài chim săn mồi nguy hiểm trong lịch sử.

Gastornis cũng là một loài chim đã tuyệt chủng và có họ hàng với đại bàng ngày nay. Đó là một loài chim khổng lồ không bay được, từng sống ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Bắc Mỹ vào 34 triệu năm trước. 

Gastornis là một trong những loài vật to lớn nhất lúc bấy giờ, với chiều cao 2m, cái mỏ khổng lồ cùng móng vuốt lớn. Điều này sẽ giúp chúng tấn công những loài động vật có vú kích thước lớn một cách dễ dàng.

3. Rồng Komodo

Với chiều dài từ 2 – 3m, rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới hiện vẫn còn tồn tại trên Trái đất. Phân bố chủ yếu trên đảo Komodo của Indonesia, rồng Komodo có thể săn được những loài động vật lớn hơn bằng những cú cắn cực độc của mình.

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 8
Loài rồng Komodo hiện tại ở Indonesia.

Rồng Komodo ngày nay có hình dáng giống với loài thằn lằn cổ đại Megalania Prisca sống cách đây 40.000 năm tại nước Úc. 

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 9

Thằn lằn Megalania Priscatuyệt chủng cách đây 40.000 năm.

Với chiều dài lên đến 10m và nặng khoảng 600kg, loài Megalania Prisca to hơn rồng Komodo nhiều lần. Chúng cũng được coi là loài thằn lằn lớn nhất từng sinh sống trên Trái đất. Với bộ hàm to khỏe cùng với nhiều răng sắc nhọn, loài thằn lằn khổng lồ này là nỗi khiếp đảm với vô số loài động vật bản địa.

4. Cá voi

Cá voi là loài động vật lớn nhất thế giới hiện nay. Với nhiều loài khác nhau phân bố ở các đại dương trên thế giới, cá voi hiện nay chủ yếu ăn sinh vật phù du hoặc những loài cá bé nhỏ. Ít ai biết rằng, tổ tiên chung của loài cá voi ngày nay là Basilosaurus – loài cá voi cổ đại sống vào khoảng thời gian 40 triệu năm trước. 

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 10

Basilosaurus có chiều dài trung bình 18m và là loài động vật lớn nhất trên Trái đất lúc bấy giờ. Khi được phát hiện ở bang Louisiana vào năm 1832, Basilosaurus đã bị xác định nhầm là một loài quái vật biển. 

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 11
Cá voi cổ đại Basilosaurus.

Quai hàm dài cùng với những chiếc răng sắc nhọn được nhìn thấy trên hóa thạch cũng khiến nhiều người lầm tưởng đây là một loài bò sát cổ đại.

5. Cá sấu

Có họ hàng gần gũi với khủng long nên cá sấu được xem là loài động vật có tuổi đời xa xưa nhất trong các loài động vật. Được mệnh danh là bá chủ của đầm lầy, cá sấu với hàm răng chắc khỏe có thể dễ dàng giết chết những loài động vật mà nó tóm được.

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 12
Loài siêu cá sấu cổ đại Sarcosuchus Imperator.

Là tổ tiên của loài cá sấu hiện đại, loài Sarcosuchus Imperator hay còn được nhiều người biết đến với tên gọi siêu cá sấu đã từng sinh sống trên Trái đất cách nay 110 triệu năm tại những vùng thuộc sa mạc Sahara ngày nay. 

Hậu duệ đáng sợ của những quái vật thời tiền sử 13
 Hóa thạch Sarcosuchus Imperator ở Paris.

Với chiều dài khoảng 12m và cân nặng lên đến 10 tấn, đây là một loài săn mồi đáng sợ vào thời điểm này. Điểm đặc biệt của loài siêu cá sấu so với loài cá sấu hiện đại là có hàm dài 1,8m với nhiều răng sắc nhọn, có thể tấn công cả khủng long bạo chúa.

(kenh14.vn)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x