Những vụ phá sản lãng xẹt của ‘sao’

04/06/13, 08:40 Giải trí

Rất nhiều người nổi tiếng đã bị phá sản, thậm chí là vướng vào vòng lao lý chỉ vì lối sống phóng túng, xa hoa và lãng phí quá đà.

1. Elton John (phá sản năm 2002)

Danh ca Elton John từng sống trong giàu sang phú quý với mảnh đất rộng 37 mẫu ở Windsor trong khi bất động sản của ông nằm rải rác ở Anh, Mỹ, Pháp. Ngoài ra Elton còn sở hữu bộ sưu tập gồm 20 siêu xe. Tuy nhiên, Elton đã phải phá sản. Theo BBC, có tin đồn cho rằng trước khi phá sản, hóa đơn thẻ tín dụng của Elton vọt lên 400.000 USD mỗi tháng vào chỉ trong 20 tháng, ông đã tiên đến 55 triệu USD.

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

Elton John từng đâm đơn kiện người quản lý tài chính cho mình. Trong vụ kiện, có thông tin khoản tiền mua hoa trong 20 tháng của danh ca này chạm mức 450.000 USD.

2. Randy Quaid (phá sản năm 2000)

Thật là trớ trêu cho Randy bởi sau khi làm xong bộ phim The Debtors (Tạm dịch: con nợ) anh đã lâm vào tình trạng phá sản. Không những thế, Randy con bị cấm cửa diễn xuất khi bị bắt với cáo buộc lừa đảo chủ quán trọ.

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

3. Vince và Linda McMahon (phá sản năm 1976)

Sở hữu Công ty Giải trí Đô vật Thế giới (World Wrestling Entertainment) nhưng ban đầu, vợ chồng nhà McMahon lại không giỏi trong lĩnh vực quản lý tài chính. Kết quả là công ty phá sản vào năm 1976.

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

4. Donald Trump (phá sản năm 2004 và 2009)

Trên thực tế, tỷ phú nổi tiếng thế giới Donald Trump đã phải nộp đơn xin phá sản cho công ty khách sạn và nghỉ dưỡng của mình hai lần vào năm 2004 và 2009 để tái cấu trúc nợ.

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

5. MC Hammer (phá sản 1996)

Tên thật là Stanley Kirk Burrell, ngôi sao nhạc Rap này nổi tiếng với khả năng kiếm tiền siêu giỏi khi chỉ trong một năm 1991, anh đã thu về 33 triệu USD. Tuy vậy, vào thời điểm nộp đơn xin phá sản, anh phải ôm gánh nợ trị giá 14 triệu USD.

Trước đó, có tiền, nghệ sĩ tài ba này không tiếc tay chi những khoản không hề nhỏ để mua ngựa đua, 17 xe hơi, 1 máy bay, một ngôi nhà rộng gần 12 mẫu có giá 30 triệu USD (Sau này, khi phá sản, giá của ngôi nhà đó lao dốc chỉ còn 6,8 triệu USD).

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

Không những thế MC Hammer còn mất 500.000 USD mỗi tháng để trả công cho đoàn tùy tùng 200 người của mình.

Tuy nhiên, cuối cùng anh đã trở lại để vực dậy sự nghiệp kinh doanh của mình. Hammer đang trong quá trình thiết lập cỗ máy tìm kiếm mang tên WireDoo để cạnh tranh với Google và Bing của Microsoft.

6. Stan Lee (phá sản năm 2001)

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao.

Mặc dù gặt hái được những thành công vang dội với Spider-Man, The Incredible HulkThe X-Men, Stan Lee vẫn là một hảm họa dot.com. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác, công ty kinh doanh truyện tranh qua web Stan Lee Media của ông nhanh chóng rơi vào bi kịch khi bong bóng công nghệ vỡ. Không những thế, Lee còn gặp phải rắc rối khi đối tác của ông là bị cáo buộc là gian lận chứng khoán.

7. Toni Braxton (phá sản năm 1998 và 2010)

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao.

Toni Braxton nhanh chóng nổi như cồn sau những bài hit như “You’re Makin’ Me High” và “Un-Break My Heart”. Mặc dù bán được 25 triệu đĩa trên toàn thế giới nhưng nữ ca sĩ này đã phải tuyên bố phá sản năm 1998 do phí vận chuyển dội lên 20.000 USD. Chi phí hàng tháng vượt quá 43.000 USD. Bài học thất bại quá đắt khi vào năm 2010, Braxton tiếp tục phá sản lần thứ hai với khoản nợ 50 triệu USD.

8. Mike Tyson (phá sản năm 2003)

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao.

Sau khi vướng vào rắc rối pháp lý với cáo bạo hành tình dục, cựu vô địch đấm bốc đã bị phá sản vì phải đầu tư cho luật sư bào chữa và quá khứ tiêu xài quá hoang phí.

Năm 2003, một bài báo viết về Mike trên tạp chí New York Times cho biết, mặc dù kiếm được 400 triệu USD trong 20 năm làm nghề đấm bốc, nhưng huyền thoại này vẫn tay trắng bởi cách phung phí tiền bạc điên cuồng vào trang sức, tiệc tùng và hổ nuôi.

9. Lenny Dykstra (phá sản năm 2009)

Ngôi sao bóng chày đồng thời là ông trùm đầu tư Dykstra mới đây đã phải đệ đơn xin phá sản cho tạp chí The Players Club. Không những thế, doanh nghiệp của anh còn vướng vào 20 vụ kiện tụng.

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

Mới gần đây, cầu thủ này còn bị cáo buộc gian lận phá sản và phải đối mặt với án 20 năm tù giam.

10. Michael Vick (phá sản năm 2008)

Ngôi sao bóng bầu dục Michael Vick đã từng kiệt quệ, phá sản và vào tù vì hoạt động chọi chó và một loạt các vụ kiện tụng khác. Sau khi ra tù, cầu thủ này đã nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp mặc dù phải đối mặt với khoản nợ không nhỏ từ các nhà tín dụng.

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

11. Burt Reynolds (phá sản năm 1996)

Vụ ly hôn đình đám của Burt Reynolds và vợ là Loni Anderson đã khiến diễn viên này ngập trong núi nợ lên tới 10 triệu USD. Lối sống xa hoa, phung phí và sự thất bại kinh doanh cũng là nguyên nhân khiến tình hình tài chính của Burt kiệt quệ. Mới đây, tổ chức tín dụng Merrill Lynch Credit cảnh báo sẽ thu hồi miếng đất rộng 4 mẫu của ông tại Florida để cho khoản nợ 1,2 triệu USD. Không những vậy, Burt Reynolds còn nợ bang California 225.000 USD tiền thuế trong 15 năm.

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

12. Anna Nicole Smith (phá sản năm 1996)

Gần 30 tuổi, người mẫu xinh đẹp Anna Nicole kết hôn với tỷ phú già J. Howard Marshall- người sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD nhờ ngành công nghiệp dầu mỏ.

Tuy nhiên, 14 tháng sau lễ cưới, Marshall qua đời. Nicole kỳ vọng sẽ được thừa kế tài sản của chồng nhưng phán quyết của quan tòa là nữ người mẫu sẽ không nhận được 1 xu. 400 triệu USD trong ngân sách bỗng chốc trở về con số 0 tròn trĩnh khiến cô phá sản.

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

Không những thế, Nicole còn bị phạt 850.000 USD sau vụ kiện cô quấy rối tình dục một nữ nhân viên giúp. Anna Nicole rơi vào bi kịch khi cô lạm dụng ma túy và qua đời vào năm 2006.

13. Lawrence Taylor (phá sản năm 2009)

Cầu thủ lừng danh lắm tài nhiều tật này thừa nhận đã từng chi hàng ngàn USD mỗi ngày cho tiệc tùng ma túy. Bên cạnh đó, những sai lầm trong quyết định kinh doanh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Taylor và năm 2009, anh phải đệ đơn xin phá sản.

Phá sản, phung phí, kinh doanh, ca sĩ, ngôi sao. 

Quay trở lại năm 1997, vào thời điểm cuối của sự nghiệp bóng đá, Taylor bị cáo buộc kê khai sai tiền thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, anh còn vướng vào những vụ kiện tụng liên quan đến tội danh cưỡng bức.

HungNinh(Theo BI)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x