Thái Lan: Vấn nạn trẻ vị thành niên mang bầu

10/03/13, 12:46 Thế giới

Khi Mallika thông báo với cha mẹ rằng mình mang bầu, em mới 17 tuổi và bị các phụ huynh ngay lập tức cấm đi học, rồi yêu cầu phải kết hôn với cha đứa trẻ. Tuy nhiên, không có đám cưới nào diễn ra và nữ ca sĩ trẻ triển vọng một thời hiện phải đơn độc nuôi dưỡng cô con gái bé bỏng của mình.

“Tôi yêu con bé nhưng vào thời điểm đó phải giấu giếm trong nhục nhã”, Mallika, hiện 23 tuổi và đang bán vải tại một chợ cuối tuần ở thủ đô Bangkok, thổ lộ.

Mallika và con gái đang sống trong một căn hộ xập xệ nhìn ra đường cao tốc ở ngoại ô Bangkok. Cô kể, gia đình người bạn trai từng muốn trả tiền để cô giữ im lặng và tránh xa họ.

Một trẻ vị thành niên mang bầu 8 tháng đang đợi tới lượt khám tại một trung tâm sức khỏe sinh sản ở Bangkok. Ảnh: Reuters

Câu chuyện của Mallika rất đáng buồn nhưng không có gì lạ ở Thái Lan. Tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai của nước này gần cao nhất Đông Nam Á và chỉ xếp sau quốc gia láng giềng – Lào, theo Văn phòng Sức khỏe sinh sản thuộc Bộ Y tế Thái Lan.

Trong thực tế, mặc dù tỉ lệ sinh nói chung đang giảm nhưng tỉ lệ trẻ vị thành niên sinh con lại tăng lên. Cứ 1.000 trẻ được sinh ra thì có tới 54 cháu là con của cácbà mẹ tuổi từ 15 – 19, tỉ lệ này cao hơn ở Mỹ và gấp 10 lần tỉ lệ trẻ mang bầu ở Singapore.

Hơn thế nữa, tỉ lệ trẻ sinh con đang tăng lên rất nhanh. Số ca sinh nở của các bà mẹ nhí, từ 15 – 18 tuổi, đã tăng tới 43% trong giai đoạn 2000 – 1011, theo một báo cáo y tế thường niên của chính phủ Thái Lan.

Thiếu thẳng thắn trong giáo dục giới tính

Mặc dù có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng này nhưng các chuyên gia y tế Thái Lan nhấn mạnh đến những tập tục văn hóa vốn không khuyến khích việc đề cập thẳng thắn tới vấn đề trong cả phạm vi cá nhân và chính quyền. Các vấn đề về giới tính càng làm cho điều này trở nên phức tạp.

“Phụ nữ được răn dạy phải giữ gìn trinh tiết trong khi đàn ông Thái quan hệ tình dục nhiều lại được coi là hấp dẫn. Nếu đàn ông ngủ lang chạ, hình ảnh của họ chẳng mấy bị tổn hại nhưng sự việc sẽ ngược lại với phụ nữ. Phụ nữ nhìn chung e sợ hơn khi thảo luận về nhu cầu đời sống tình dục của mình trước công chúng”, Visa Benjamano, một ủy viên thuộc Hội đồng nhân quyền quốc gia Thái Lan (NHRC), cho hay.

Mặc dù giáo dục giới tính đã được đưa vào chương trình giảng dạy quốc gia của Thái Lan nhưng việc thực hiện nó rõ ràng là không đủ. Bộ Giáo dục nước này giới hạn việc giáo dục giới tính trong trường học chỉ 8 giờ đồng hồ mỗi năm bất chấp sự thay đổi thái độ của giới trẻ đối với tình dục.

Chuyên gia Visa nhận định: “Các giáo viên Thái Lan hiện nay vẫn tỏ ra dè dặt và ít cởi mở với bọn trẻ. Họ tiếp cận vấn đề như một bài giảng sinh học trên lớp thay vì đề cập thẳng tới các vấn đề tình cảm có liên quan”.

Hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn thường cũng bị bỏ sót trong việc giảng dạy về giới tính trong trường học.

Trẻ làm mẹ ở tuổi vị thành niên tăng đột biến

Một báo cáo năm 2011 của Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Hội đồng phát triển kinh tế – xã hội quốc gia của Thái Lan (NESDB) cho thấy, số phụ nữ nhập viện vì liên quan đến nạo phá thai đã tăng hơn 16% trong giai đoạn 1994 – 2009 và đạt đỉnh điểm là 60.000 trường hợp vào năm 2009.

Trong khi đó, nạo phá thai là bất hợp pháp ở Thái Lan trừ các trường hợp phụ nữ dưới 15 tuổi hoặc bị hãm hiếp hoặc loạn luân, nhằm cứu vãn cuộc sống của phụ nữ hoặc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của họ.

Theo luật pháp Thái Lan, mức phạt cho việc tiến hành nạo phá thai bất hợp pháp có thể lên tới 5 năm tù giam hoặc khoản tiền phạt lên tới 10.000 Baht (tương đương 340 USD). Bất chấp đều này, các vụ nạo phá thai chui vẫn tăng chóng mặt.

Năm 2010, cảnh sát Thái Lan từng phát hiện 2.000 bào thai bị các cơ sở nạo phá thai trái phép chôn giấu trong khu vực của một ngôi đền Phật giáo ở Bangkok. Khám phá này đã làm rúng động dư luận Thái Lan – đất nước có tới 95% dân số theo đạo Phật và tôn giáo này coi việc hủy hoại một sinh linh là “tội lỗi”.

Không giống như ở Philippines – quốc gia có dân chủ yếu theo Công giáo, tại Thái Lan, người dân dễ dàng mua bán các viên thuốc và công cụ tránh thai như bao cao su. Tuy nhiên, xã hội vẫn giữ thái độ định kiến với việc quan hệ tình dục của trẻ gái vị thành niên, chẳng hạn như không đồng tình bán bao cao su cho một cô bé 15 tuổi.

Tuấn Anh (lược dịch từ Reuters)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x