Đười ươi trèo núi, vượt sông vì tình

26/10/12, 08:52 Khoa học

Khi bản năng duy trì giống nòi trỗi dậy, đười ươi Sumatra sẵn sàng vượt qua nhiều núi, sông và rừng để tìm bạn tình.

Một con đười ươi Sumatra. Ảnh: The New York Times.
Một con đười ươi Sumatra. Ảnh: The New York Times.

Khoảng 6.600 con đười ươi đang sống trên đảo Sumatra của Indonesia. Từng tung hoành khắp đảo, giờ đây chúng chỉ quanh quẩn trong vài khu rừng ở rìa phía bắc Sumatra. Do các khu rừng nằm xa nhau, cơ hội tìm kiếm những con đười ươi khác giới ở đàn khác để giao phối trở nên khó khăn hơn. Vì thế nhiều người lo ngại nguy cơ giao phối cận huyết (hiện tượng những con vật có quan hệ huyết thống giao phối với nhau) của đười ươi Sumatra sẽ tăng.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, dù phạm vi sinh sống bị thu hẹp, đười ươi đực trên đảo Sumatra vẫn băng rừng, vượt sông, trèo núi để tìm kiếm bạn tình tại những khu vực cách xa lãnh địa của chúng.

Alexander Nater, một tiến sĩ đang làm việc tại Viện nghiên cứu và Bảo tàng Nhân chủng Zurich tại Thụy Sĩ, cùng các cộng sự đã theo dõi đười ươi trên đảo Sumatra để tìm hiểu tác động của nạn phá rừng tới cuộc sống của chúng. Nhóm nghiên cứu nhận thấy đười ươi không ngủ ở một chỗ cố định. Cứ mỗi đêm chúng làm một tổ mới bằng cành cây và lá để ngủ. Các chuyên gia leo lên nhiều cây để lấy lông của đười ươi trong những tổ mà chúng bỏ. Họ phân tích DNA từ lông, máu và phân đười ươi để lập bảng phả hệ của chúng.

Kết quả phân tích cho thấy đười ươi cái luôn ở gần mẹ của chúng. Ngược lại, đười ươi đực rời khỏi mẹ khi tới độ tuổi sinh sản. Chúng vượt sông, núi để tới những khu rừng khác và giao phối với những con cái ở đó. Tập tính này giúp đười ươi giảm thiểu nguy cơ giao phối cận huyết.

“Hành vi đó giúp đười ươi nâng cao chất lượng của hậu duệ và tăng mức độ đa dạng hóa của nguồn gene, song nó lại là mối hiểm họa đối với chúng trong bối cảnh nạn phá rừng trên đảo Sumatra đang tiếp diễn”, nhóm nghiên cứu bình luận.

Tiến sĩ Nater cho biết, đất trên đảo Sumatra rất màu mỡ và thích hợp với cây cọ. Vì thế nhiều công ty đang muốn phá rừng để thành lập các đồn điền cọ.

“Cuộc sống của những con đười ươi phụ thuộc hoàn toàn vào những khu rừng còn lại trên đảo” Nater nói.

Minh Long

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x