Không gian 4 chiều – Những bí ẩn chưa lời giải đáp

27/09/12, 20:50 Bí ẩn

Nhiều trường hợp rơi vào “lỗ hổng thời gian” khiến người ta tin rằng còn tồn tại không gian chiều thứ 4.

Thế giới tự nhiên có muôn vàn điều kỳ lạ mà chưa một nhà khoa học nào có thể giải thích 1 cách thấu đáo. Nhiều người đã cho rằng họ nhìn thấy đĩa bay, người ngoài hành tinh hay mất tích một cách bí ẩn rồi lại xuất hiện ở 1 nơi cách xa với nơi ở.

Để lý giải cho những điều này, các nhà khoa học cho rằng không gian có nhiều hơn 3 chiều. Theo một số tài liệu khoa học cho biết: “Không gian ba chiều nằm trong cái nôi của không gian bốn chiều (như không gian hai chiều nằm trong không gian ba chiều). Những ai có khả năng xâm nhập vào chiều không gian thứ tư, thì đối với họ khoảng cách hàng vạn km, thậm chí hàng vạn năm ánh sáng không còn ý nghĩa gì. Họ vượt qua trong phút chốc bằng cách đi qua “ khe hở” của chiều thứ tư này. “Khe hở” đó là biên giới ngăn cách hai thế giới: Thế giới của không gian ba chiều và thế giới của không gian bốn chiều. Đó chính là cơ hội để những sinh vật cấp thấp xâm nhập vào chiều thứ tư, như những người trên trái đất đã gặp người hành tinh khác.”

Chính vì thế, thời gian cần thiết để chúng vượt qua khoảng cách từ A đến B trên mặt phẳng (không gian hai chiều) khoảng chục năm. Nhưng vì một biến cố nào đó, mặt phẳng kia bị cong lại trong không gian ba chiều, khiến điểm A và điểm B gần nhau hơn, thậm chí trùng lên nhau. Khi đó điều kì diệu đã đến với chúng: Thời gian hàng chục năm để đi từ A đến B đạt được chỉ trong giây lát.

Những suy nghĩ này không phải là vô căn cứ khi có khá nhiều trường hợp trên thế giới liên quan tới chiều không gian thứ 4.

Cựu Tổng thống Mỹ và cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh.

khong-gian-4-chieu-nhung-bi-an-chua-loi-giai-dap

Cựu tổng thống Eisenhower.

Trong một chương trình đối thoại trên kênh truyền hình BBC nhà văn kiêm diễn giả Timothy Good, cựu nghị sĩ và cũng từng làm cố vấn cho Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời tổng thống Eisenhower, kể rằng Eisenhower gặp sinh vật ngoài hành tinh trong căn cứ không quân Holloman ở bang New Mexico vào năm 1954. Các quan chức của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng nhiều người khác đã chứng kiến những cuộc gặp đó.

Theo cựu cố vấn của nhà cầm quyền Mỹ, trong thời gian lãnh đạo Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ năm 1953 đến năm 1964, Tổng thống Eisenhower đã từng gặp những đại diện của nền văn minh ngoài Trái đất tại căn cứ không quân bí mật ở bang New Mexico ít nhất là 3 lần.

Theo nội dung nhiều tài liệu được Bộ Quốc phòng Anh giải mật vào năm 2010, một máy bay do thám của Anh phát hiện UFO ở phía trên bờ biển phía đông của nước Anh vào những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Sau đó Thủ tướng Anh Winston Churchill đã yêu cầu giữ kín thông tin, song lại thảo luận với tổng thống Mỹ Eisenhower về vụ việc.

Vụ mất tích bí ẩn trong “không gian 4 chiều”.

khong-gian-4-chieu-nhung-bi-an-chua-loi-giai-dap

Đêm ngày 1/5/1968, có 2 chiếc xe ô tô đi từ ngoại ô Buenos Aires, Argentina rong điều kiện thời tiết vô cùng lạnh giá trong mùa đông ở Nam Mỹ.

Đêm ngày hôm đó, hai chiếc xe chạy rất nhanh, sương mù dày đặc phủ kín bốn phía. Chiếc xe phía sau gồm hai người: tiến sĩ Gerardo Vidal và vợ của ông – phu nhân Laffer. Chiếc xe phía trước là hai người bạn của họ. Họ đã lái xe cả đêm từ Buenos Aries đến Chascomus để thăm một người bạn.

Sau một hồi không thấy chiếc xe của vợ chồng tiến sĩ Gerardo Vidal đâu, hai người bạn nhìn lại phía sau thì chỉ thấy mây mù dày đặc. Vì vậy họ quyết định đứng chờ, sau 30 phút rồi một tiếng vẫn thấy phía sau chỉ là mây mù dày đặc.

Tuy nhiên, một điều đặc biệt là vào ngày 3/5 vợ chồng tiến sĩ Gerardo Vidal lại đang xuất hiện tại Mexico, nơi cách vị trí họ đang di chuyển trước đây 6.000 km.

Để lý giải điều này các nhà khoa học cho biết, có khả năng vợ chồng Gerardo Vidal đã bị cuốn vào lỗ hổng thời gian với chiều không gian thứ 4.

“Chuyện của cô học trò nhỏ vùng Shoumen”.

khong-gian-4-chieu-nhung-bi-an-chua-loi-giai-dap

Năm 1998, tại một làng nhỏ thuộc ngoại ô thành phố Shoumen (Bulgaria) đã xảy ra 2 trận cuồng phong kỳ lạ. Đất đá rung chuyển, nhưng không phải động đất, bởi động đất phải xảy ra trên một vùng rộng lớn chứ không phải chỉ trong phạm vi làng. Tuy nhiên, không ai trong làng nhìn thấy gì khác lạ cả. Ngoại trừ Theodona, một em bé gái 13 tuổi.

Theodona kể lại: “Đột nhiên mặt đất rung chuyển, nhà cửa, cây cối nghiêng ngả như động đất. Những sinh vật kỳ lạ sử dụng các loại máy bay quay tròn trên những nóc nhà trong làng. Ở ngay khoảng đất trước nhà, “họ” đáp xuống và mở cửa khoang máy ra ngoài. Lúc đó, nỗi sợ hãi và khiếp đảm khiến em hoảng loạn…”

Theo sự mô tả của bé gái này, các nhà khoa học phỏng đoán, đó phải là cuộc viếng thăm của những cư dân ngoài trái đất, khi họ sử dụng phi thuyền dạng đĩa bay, có tốc độ rất lớn tương đương tốc độ ánh sáng (300.000 km/s) đáp xuống làng. Theodona kể: “đám người lạ có nhiều hình thù khác nhau, có người giống như người Bulgaria với vóc dáng rất đẹp như thiên thần, nhưng không ít người diện mạo dữ dằn như quỷ…”.

Theo Phomanko, nhà khoa học vũ trụ Nga Valentin Phomenko, điều đó có liên quan đến một năng lực đặc biệt, “giúp Theodona đi vào thế giới thế giới 4 chiều đầy bí ẩn, vì vậy em đã nhìn thấy những hình ảnh mà người khác không thấy được”.

Thành phố ảo xuất hiện tại Trung Quốc.

 

 

Vào năm 2011, đài truyền hình CCTV+ đưa tin, vào khoảng 17:00 giờ, sau cơn mưa giông lớn, nhiều người dân tỉnh An Huy (Anhui) – Trung Quốc, đã bất ngờ nhìn thấy ảo ảnh một thành phố hiện ra sau màn hơi nước.

Tin tức xác nhận vị trí ảo ảnh xuất hiện từ phía sông Xin’an, thuộc thành phố Hoàng Sơn (Huangshan). Nhiều nhân chứng cho biết họ nhìn thấy hình ảnh núi non, các tòa nhà, cây cối… được “tạo tác” lung linh trên dòng sông y như một bức tranh thủy mặc.

Theo một số nhà khoa học thì đây là hiện tượng ảo ảnh quang học hay xuất hiện ở sa mạc hay đường nhựa nóng. Tuy nhiên, một số nhà khoa học khác lại cho rằng tại cơn giông này đã xuất hiện “khe hở” của chiều không gian thứ 4.

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x