Máy bay siêu thanh giống ám khí của ninja

03/09/12, 08:37 Khoa học

Với hình dáng giống sao bốn cánh của ninja Nhật Bản, một loại phi cơ mới sẽ có khả năng chuyển từ tốc độ thường sang tốc độ siêu thanh bằng cách xoay 90 độ.

Ge-Cheng Zha, một kỹ sư hàng không của Đại học Miami tại Mỹ, cùng các cộng sự nảy ra ý tưởng chế tạo phi cơ không thân và không đuôi có khả năng đạt tới tốc độ siêu thanh mà không gây nên tiếng nổ lớn – nguyên nhân khiến máy bay siêu thanh Concorde bị cấm bay vào những khu vực có mật độ dân số lớn, Livescience đưa tin.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chế tạo thành công một loại máy bay siêu thanh không gây ô nhiễm môi trường và sử dụng nhiên liệu hiệu quả dành cho hoạt động vận chuyển dân sự trong vòng 20 tới 30 năm nữa. Khi loại phi cơ ấy ra đời, nó sẽ bay từ thành phố New York tới thành phố Tokyo trong 4 giờ, chứ không phải 15 giờ như hiện nay”, Zha nói.

Hình minh họa máy bay siêu thanh với hai tầng cánh chồng lên nhau của
Hình minh họa máy bay siêu thanh với hai tầng cánh chồng lên nhau của nhóm Ge-Cheng Zha. Ảnh: Livescience.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của quân đội Mỹ – được nghiên cứu từ năm 1989 – là phi cơ không thân, không đuôi duy nhất từng cất cánh, dù một số phi cơ tương tự từng bay thử nghiệm trước đó. Phi cơ hình sao 4 cánh của Zha có hai lớp cánh chồng lên nhau và tạo một góc 90 độ. Một lớp cánh thực hiện chế độ bay bình thường, còn lớp cánh kia thực hiện chế độ bay siêu thanh. Vì vậy, mỗi khi chuyển từ tốc độ thường sang tốc độ siêu thanh, phi cơ sẽ xoay 90 độ.

“Cơ chế chuyển chế độ bay giữa không trung cho phép phi cơ tiêu hao nhiên liệu ở mức tiết kiệm nhất. Các động cơ nằm phía trên máy bay và chuyển động xoay của chúng hoàn toàn độc lập với máy bay. Do đó chúng luôn đẩy phi cơ về phía trước.

Xoay 90 độ để đổi chế độ bay có thể là ý tưởng không hay đối với phi công điều khiển phi cơ. Nhưng quá trình xoay chỉ diễn ra trong 5 giây. Trong khoảng thời gian đó, hành khách và phi công chỉ chịu tác động của một lực tương đương 1/10 lực hấp dẫn của trái đất – thấp hơn nhiều so với lực mà hành khách hứng chịu khi các máy bay cất cánh.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đánh giá cao ý tưởng của nhóm Zha và đã trao cho nhóm 100.000 USD để phát triển ý tưởng. Tuy nhiên, các quan chức NASA không hy vọng “ngôi sao bốn cánh” sẽ xuất hiện trên bầu trời trong 20 năm tới.

“Chúng ta đang tạo ra những cách thức mà nhờ đó thế hệ máy bay và phi thuyền tiếp theo sẽ thay đổi thế giới và tạo cảm hứng để người dân Mỹ thực hiện những hành động táo bạo”, Michael Gazarik, giám đốc Chương trình Công nghệ Không gian của NASA, phát biểu.

Sản phẩm của Zha cũng có thể tạo tiền đề cho sự ra đời của các phi cơ chiến đấu siêu thanh không người lái. Zha từng dự đoán về sự ra đời của phi cơ quân sự siêu thanh không người lái vào năm 2009.

Minh Long

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x