Hội trưởng Pháp Luân Đại Pháp gởi thư đến Hồ Cẩm đào và Ôn Gia Bảo

08/08/12, 16:41 Thế giới



 “Cuộc thi vũ đạo múa Trung quốc toàn cầu lần thứ 5” của đài truyền hình Tân Đường Nhân năm 2012 sẽ tổ chức tại New york vào tháng 10. Còn vòng sơ khảo khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ tổ chức tại Hongkong vào ngày 18/08, để tạo cơ hội cho các diễn viên vũ đạo múa Trung Quốc và các nghệ thuật gia triển hiện tài hoa, không ngừng sáng tạo nên các thành tích huy hoàng trên vũ đài thế giới. Hiện tại cách thời gian thi đấu của ngày 18/08 chỉ còn có 3 tuần lễ, nhà cầm quyền Trung Cộng vẫn gia tăng tiến hành sự giám sát và uy hiếp đối với các tuyển thủ đại lục, ngăn cản họ tham gia cuộc thi, thậm chí hăm dọa [cho] họ là gián điệp

Vào thời gian trước đây, ủy ban chính trị và pháp luật Trung Cộng đã ban hành mật lệnh đến các đoàn thể nghệ thuật, ngăn cản các tuyển thủ tham gia cuộc thi múa Trung Quốc. Gần đây, có một người đại lục tham gia cuộc thi do sự ngăn cản từ phía sau của Trung Cộng mà không cách nào lấy được thị thực, đặc vụ Trung Cộng còn theo dõi và giám sát các tuyển thủ tham gia thi đấu, có một vị tuyển thủ dự định đến Hongkong để tham gia thi đấu, do sự uy hiếp bắt buộc phải làm điệp viên của bộ an ninh quốc gia mà chịu không nổi sự sỉ nhục bị ép phải rút khỏi cuộc thi

Vì điều này, Hội trưởng Học hội Pháp Luân Đại Pháp thế giới – Tiến sĩ Dương Sâm đã đặc biệt vì điều này mà gởi thư đến Tổng thư ký Đảng cộng sản Trung quốc Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, kêu gọi ông Ôn-Hồ hãy quan tâm đến sự việc này, không nên để cho bộ an ninh quốc gia và các cơ quan khác ngăn cản các tài năng vũ đạo Trung Quốc có ý muốn ra nước ngoài để tham gia thi đấu, đặc biệt là các tài năng múa của học viện vũ đạo Bắc kinh Trung Quốc

Dưới đây là toàn văn lá thư gởi đến Ôn-Hồ của tiến sĩ Dương Sâm Hội trưởng Học hội Pháp Luân Đại Pháp thế giới

Chào các ngài, ngài Ôn Gia Bảo và ngài Hồ Cẩm Đào đáng kính!

“Cuộc thi vũ đạo múa Trung quốc toàn cầu” lần thứ 5 của đài truyền hình Tân Đường Nhân năm 2012 đã chính thức mở màn. Thông tin chi tiết xin xem tại http://dance.ntdtv.com全世界中国舞蹈大赛

Hằng năm cuộc thi vũ đạo đều tổ chức tranh tài tại Newyork nước Mỹ, vì để thuận tiện cho các tuyển thủ đại lục tham gia cuộc thi, Năm nay cuộc thi lần thứ 5 sẽ lần đầu tiên tổ chức vòng sơ khảo khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Hongkong vào giữa tháng 8. Một số các diễn viên vũ đạo Trung Quốc hết sức hy vọng đi ra nước ngoài tham gia cuộc thi vũ đạo, tuy nhiên trong quá trình xin ra nước ngoài đã gặp phải rất nhiều sự ngăn cản không đáng có. Tôn chỉ của cuộc thi là thúc tiến giao lưu văn hóa, khôi phục đồng thời hoằng dương nghệ thuật múa chính thống Trung Quốc, mang loại hình văn hóa cổ xưa này của Trung Quốc đưa ra toàn thế giới. Hoằng dương văn hóa truyền thống Trung Quốc, đó nên là trách nhiệm của mỗi một người Hoa chúng ta, ở đây không hề có bất cứ nhân tố chính trị nào ở bên trong cả

Trong các cuộc thi trước đây, các diễn viên của Đoàn nghệ thuật Thần Vận là không hề có đối thủ tại cuộc thi ở hải ngoại. Chúng tôi hy vọng các học sinh của học viện vũ đạo Bắc kinh có thể đến hải ngoại để tham gia cuộc thi vũ đạo, thi đấu mạnh mẽ, cạnh tranh công bằng, trau dồi kỹ nghệ, mang tinh hoa của múa Trung Quốc triển hiện ra trên vũ đài của Thế giới

Hy vọng các ngài có thể để tâm một chút đến sự việc nay, để các tuyển thủ đại lục, đặc biệt là các học sinh của học viện vũ đạo Bắc Kinh có thể tham gia cuộc thi, giúp cho vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Quốc phát dương quang đại ra thế giới

Chúc các ngài: Bình an!

Dương Sâm
Học hội Pháp Luân Đại Pháp thế giới!
Ngày 11 tháng 07 năm 2012
P/s: Nếu trong vòng 15 ngày mà không có hồi âm, chúng tôi sẽ công khai nội dung của lá thư này

(Theo TheEpochtimes)

  Thông tin thêm web của Đoàn nghệ thuật Thần Vận:
Tiếng Anh: 
http://www.shenyunperformingarts.org/ 
Tiếng Việt:  http://vi.shenyunperformingarts.org/ 

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x