18 lời khuyên đối nhân xử thế của người xưa giúp cả đời hưởng lợi

10/04/17, 10:53 Đọc & Suy ngẫm

Một người dù có thông minh bao nhiêu, có điều kiện tốt cỡ nào, mà lại không giỏi trong đối nhân xử thế thì sẽ phải sống trong thị phi, phiền não. Dưới đây là 18 câu nói sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này.

Duyên phận là quyển sách, đọc sách không lưu tâm sẽ không nắm được nội hàm, dụng tâm chăm chỉ đọc nhất định sẽ rơi lệ. (Ảnh: yuqingribao.com)
Duyên phận là quyển sách, đọc sách không lưu tâm sẽ không nắm được nội hàm, dụng tâm chăm chỉ đọc nhất định sẽ rơi lệ. (Ảnh: yuqingribao.com)

1. Tống khứ tâm oán hận

Người bị oán hận không thống khổ, mà khổ sở chính là người ôm lòng oán hận, vì thế hãy buông bỏ oán hận.

2. Đối đãi với duyên phận bằng trí tuệ

Duyên phận là quyển sách, đọc sách không lưu tâm sẽ không nắm được nội hàm, dụng tâm chăm chỉ đọc nhất định sẽ rơi lệ.

3. Đừng tranh biện với kẻ ngốc

Đừng tranh cãi với kẻ ngốc, bằng không thì sẽ không biết ai mới là ngốc.

4. Trong bốn lá bài của đời người, đây là lá bài quan trọng nhất

Bằng cấp là lá bài đồng, năng lực là lá bài bạc, giao thiệp là lá bài vàng, tư duy là át chủ bài.

5. Người thành công, thắng là “ở đây”

Người thành công không phải thắng ở điểm xuất phát, mà là thắng ở bước ngoặt.

6. Thủ tài quá mức, tài sẽ biến thành “giấy”

Tiền có 2 loại, tiêu đi chính là tiền, là tài sản; không tiêu đi thì chính là “giấy”, là di sản.

7. Khí chất là tu dưỡng

Lớn lên đẹp trai xinh gái, nhưng tự mình lại không biết, đây là khí chất; giàu có, tài hoa, nhưng người khác lại không biết, đây là tu dưỡng.

8. Khống chế tức giận cũng là một loại năng lực

Trút tức giận ra ngoài, được gọi là bản năng; kìm nén tức giận xuống, được gọi là bản lĩnh.

9. Học vấn và làm việc

Việc đơn giản làm đi làm lại, bạn chính là chuyên gia; công việc lặp đi lặp lại nhưng lại dụng tâm làm, bạn chính là người chiến thắng.

10. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhiều lời chỉ vô ích

Quản tốt cái miệng của mình, đừng vì một thời khắc cao hứng mà ăn nói lung tung. “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”, nói chuyện cần phải dùng đầu óc.

11. Yêu người khác kỳ thực là yêu chính mình

Không có tình yêu thì cuộc sống cũng chỉ như sa mạc hoang vu, tặng người hoa hồng, tay mình sẽ lưu lại dư hương. Cần học cách “yêu người khác như yêu chính mình”.

Khoan dung là một loại mỹ đức cũng là một loại trí tuệ. (Ảnh sưu tầm từ Internet)
Khoan dung là một loại mỹ đức cũng là một loại trí tuệ. (Ảnh qua ĐKN)

12. Cảm kích và thông cảm

Tìm hiểu và tôn trọng người khác nhiều hơn, hãy lấp đầy trái tim mình bằng khoan dung và cảm kích. Khoan dung là một loại mỹ đức cũng là một loại trí tuệ.

Hãy dùng khoan dung để đối đãi với mọi người, hãy cảm kích bạn bè vì những sự giúp đỡ của họ, cảm kích đối thủ vì họ là người giúp bạn trở lên kiên cường hơn.

13. Tâm tính tốt sẽ giúp bạn có một cuộc đời khỏe mạnh

Thế giới này, có hai chuyện chúng ta không thể không làm: Thứ nhất là đi cho nhanh, thứ hai là dừng lại nhìn xem tâm thái của mình đã tốt hay chưa, bởi vì chỉ có tâm thái tốt mới có thể khiến bạn khỏe mạnh vui sướng cả đời.

14. Tình nghĩa là tài sản, tồn càng nhiều thì kiếm càng nhiều

Giữa người với người muốn duy trì quan hệ tốt, thì phải thường xuyên gặp gỡ, “bình thường không đốt hương, đến khi khẩn cấp mới ôm chân Phật”, thì chắc chắn sẽ không được.

Vì thế, “tình nghĩa là cần phải tích trữ”, tựa như gửi tiền vào trong ngân hàng, gửi càng nhiều, thời gian càng dài, tiền lãi sẽ càng lớn.

15. Đổi chỗ để suy xét, đừng kết luận bừa bãi

Gặp chuyện không nên gấp gáp, không nên vội đưa ra kết luận, đặc biệt là khi tức giận thì không nên quyết định, cần phải học cách đổi chỗ để suy xét, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, biến chuyện phức tạp thành giản đơn để xử lý, tuyệt đối không làm mọi chuyện trở nên phức tạp.

16. Tính toán ít, hài lòng nhiều

Học được thấy đủ, phiền não lớn nhất của cuộc đời là so đo với những thứ không có ý nghĩa.

Thế giới này luôn có người không bằng bạn, cũng luôn có người mạnh hơn bạn, khi ta khóc vì không có giày để đi, thì hãy nghĩ đến còn có những người không có chân để đứng.

17. Tức giận đối thủ

Bạn thấy tức giận đối thủ của mình, cho thấy bạn còn chưa nắm được phần thắng ở trong tay. Đánh trận để chiến thắng chứ không phải để trả thù địch thủ.

18. Tìm thấy niềm vui trong công việc

Trừ những ngày nghỉ ra, thì mỗi ngày bạn đều phải làm việc 8 tiếng, nếu bạn cảm thấy chán nản và chán nản với công việc của mình, thì chẳng phải phần lớn cuộc sống của bạn sẽ chìm trong phiền não. Khi bạn coi công việc như là cuộc sống và nghệ thuật, chắc chắn bạn sẽ biết cách hưởng thụ niềm vui trong công việc.

Lời kết

Con người còn sống ngày nào, thì chính là vẫn còn phúc, vì thế hãy trân quý cuộc đời ngắn ngủi này, hãy làm người tốt, để khi ra đi sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x