Mốt chụp ảnh cưới độc, hiểm của giới trẻ Sing

13/07/12, 08:04 Cuộc sống

Họ là những người thích thể thao, thích chèo thuyền, đi bộ, leo núi…

Bộ ảnh cưới ấn tượng và mạo hiểm của một cặp đôi

Khi cô giáo Edwina Yak, 28 tuổi và chuyên gia trang trí nội thất Yak Junjie, 30 tuổi quyết định kết hôn, họ đã nghĩ ngay đến việc tôn vinh tình yêu thể thao của mình trong đám cưới.

Cặp đôi này quen nhau qua một người bạn chung trong một cuộc gặp gỡ những người thích leo núi từ năm 2005.

Yak đã cầu hôn khi họ đang lang thang ở Hồng Kông hồi tháng 6 năm 2010.

Chính vì thế cặp đôi này đã quyết định chụp những bức ảnh cưới ở độ cao bằng tòa nhà 4 tầng.

“Chúng tôi thích những hoạt động ngoài trời. Chúng tôi luôn muốn làm một cái gì đó mang tính thể thao. Vì thế chúng tôi cho rằng ý tưởng này là thích hợp”.

Để có được những bức hình độc đáo, chị Yak phải dậy từ lúc 6 giờ sáng, trang điểm, sau đó gặp những người bạn sẽ giúp họ thực hiện album độc đáo này.

“Những người bạn của tôi sẽ giúp chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Họ bắt đầu buộc dây trong khi trợ lý chụp ảnh giúp tôi mặc váy”

“Sau lượt chụp đầu tiên, tôi thay chiếc váy phong cách Toga. Có một đường xẻ ở phía trên thắt lưng để tôi có thể giấu những chiếc dây an toàn” – cô chia sẻ.

Những giây phút vui vẻ

Buổi chụp hình kéo dài 4 tiếng nhưng sự mệt mỏi được xua tan nhờ những khoảnh khắc hài hước.

Chị Yak nhớ lại: “Khi tôi và chồng đang leo lên tường thì thiết bị kích hoạt đèn flash bị rơi xuống đá. Vì thế, trong khi tôi và anh ấy đang bị treo lơ lửng dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt thì cả nhóm đi tìm thiết bị”.

“May mắn là sau 10 phút họ đã tìm thấy”

“Chồng tôi phải leo lên trong khi mặc vét. Nhưng tôi thì sử dụng dụng cụ để leo vì bức tường quá khó leo với sức tôi. Hơn nữa, do phải mặc váy nên việc leo lên càng khó khăn hơn”.

Jak chia sẻ rằng buổi chụp hình diễn ra rất “vất vả, nóng nực, mồ hôi ướt đẫm váy áo”.

Anh Lin – chủ sở hữu studio thực hiện buổi chụp hình này cho biết: “Cô ấy muốn dựng lại cảnh nụ hôn ngược lãng mạn của Người nhện dành cho cô bạn gái Mary Jane… Việc thực hiện bức ảnh này vô cùng khó khăn”.

Cặp đôi Yak và Yunjie không phải là trường hợp hiếm. Hiện có khá nhiều cặp đôi khác cũng đang muốn thử nghiệm những ý tưởng chụp ảnh cưới sáng tạo này.

Anh Henry Han, 36 tuổi và chị Eileen Han, 32 tuổi đã tổ chức lễ cưới với chủ đề Liverpool, thậm chí họ còn tới thành phố này để tận hưởng tuần trăng mật.

Ngay sau lễ cưới, chị Han đã đăng tải một đoạn video lên YouTube. Chị hi vọng rằng câu lạc bộ bóng đá Liverpool sẽ “cảm nhận được tình yêu từ những người hâm mộ ở Singapore”.

Video này thành công đến mức nó được đăng trên các trang báo quốc tế như Telegraph và Daily Mail.

Ý nghĩa hơn

Anh Han chia sẻ với phóng viên: “Tất cả chúng tôi đều muốn đám cưới của mình bớt hình thức và có ý nghĩa hơn”.

Một cặp vợ chồng trẻ mê bóng đá khác là Kevin và Agnes Ng cũng từng chụp một bộ ảnh cưới ở sân vận động Stadium MRT, trong đó chú rể mặc một bộ đồ thể thao.

Để nổi bật, một số đôi còn phá hỏng trang phục cưới của mình trong quá trình chụp. Chị Rosilah, 27 tuổi, một trợ lý hành chính đã phải chi 1.499 USD cho cửa hàng áo cưới để họ hóa trang chiếc váy cưới của cô trông như rác – một phần trong ý tưởng của shoot hình.

Nhiều cô dâu đã cố tình làm hỏng váy cưới bằng cách đổ sô-cô-la, bùn đất, sơn, thậm chí là đốt váy để thực hiện những bức ảnh ấn tượng. Trong một số đám cưới, động vật cũng có thể được sử dụng khi cô dâu chú rể nghĩ ra được điều gì đó làm người thân, bạn bè ngạc nhiên.

Cô dâu Neo Chia Ying, 31 tuổi đã cưỡi voi trong trang phục áo sơ mi, quần soóc tại lễ cưới được tổ chức ở vườn thú Singapore. Cô chia sẻ: “Ban đầu gia đình chúng tôi phàn nàn về quãng đường xa xôi và mùi hôi của các con vật. Nhưng khi chúng tôi cưỡi voi tới, ai cũng đều háo hức”.

  • Nguyễn Thảo (Theo Asiaone)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x