Phụ nữ càng lo lắng càng khó sinh

06/07/12, 07:55 Sức khỏe

Những phụ nữ mang tâm trạng căng thẳng, lo lắng vào phòng đẻ sẽ có thời gian đau đớn lâu hơn bình thường tối thiểu 90 phút, các nhà nghiên cứu cho biết.


/

Càng căng thẳng và lo sợ thì các bà mẹ càng khó sinh nở.

Theo LiveScience, hầu hết những bà mẹ lo sợ sẽ mất tới 8 tiếng mới có thể “mẹ tròn con vuông”, trong khi thời gian này ở những bà mẹ bình tĩnh chỉ là 6 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ căng thẳng quá độ khi bước vào phòng đẻ không hề ít. Ước tính có tới 20% số bà mẹ mang thai rất sợ thời điểm sinh nở, một hội chứng tâm lý có tên khoa học là tocophobia.

Nguyên nhân khiến việc sinh nở kéo dài và khó khăn hơn, theo các nhà khoa học, là vì tâm lý lo sợ sẽ khiến cơ thể người mẹ sản sinh ra adrenaline. Hệ quả là các cơ ở tử cung sẽ co bóp không đủ mạnh để có thể đẩy em bé ra ngoài.

Nghiên cứu của Đại học Oslo, Na uy cũng nhận thấy, những phụ nữ quá sợ hoặc căng thẳng sẽ có xu hướng cần đến gây tê màng cứng hoặc đẻ mổ nhiều hơn. Họ cũng ít trao đổi với các hộ lý và bà mụ hơn về tâm lý của mình, vì thế mà sự hỗ trợ cũng bị chậm hơn so với những phụ nữ bình thường.

Để đi đến kết luận này, các tác giả đã khảo sát 2206 phụ nữ đang mang thai lần đầu ở tuần thứ 32. Có khoảng 7,5% số người được hỏi được xếp vào nhóm sợ sinh đẻ.

“Tuy việc thời gian đau đẻ lâu hơn làm tăng nguy cơ cần đến sự can thiệp của phẫu thuật, nhưng một tỷ lệ lớn phụ nữ với hội chứng tocophobia vẫn sinh thường thành công. Chính vì thế, chúng tôi cho rằng không nên khuyến khích phụ nữ sinh mổ kể cả khi họ yêu cầu với lý do tâm lý”, tác giả Samantha Salvesen Adams cho biết.

Y Lam

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x