Trung Quốc đã nhất trí theo con đường dân chủ

06/06/12, 09:03 Thế giới

Sự kiện Vương Lập Quân đã châm ngòi cho một hiệu ứng domino, phơi bày chi tiết bên trong nội bộ của ĐCSTQ.
Từ khi Bạc Hy Lai bị cách chức gần đây, có những tin đồn không ngớt về sự thông đồng của Bạc Hy Lai với Chu Vĩnh Khang trong một cuộc đảo chính. Người ta nói rằng Bạc và Chu đã lên kế hoạch tống giam Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, và loại bỏ Tập Cận Bình.

Nhiều ngày trước, những người trong nội bộ cấp cao ĐCSTQ đã tiết lộ với đài truyền hình NTD rằng Bạc đã từng nắm quyền kiểm soát 2 đơn vị quân đội. Bạc từng cố gắng lấy được Quân khu Lan Châu, và sẽ đánh bom Bắc Kinh khi cần thiết. Ngoài ra, có thông tin mới rằng cấp cao ĐCSTQ đã đạt được sự nhất trí về việc sẽ tuyên bố tại Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 rằng: Trung Quốc sẽ chọn con đường dân chủ.

Một nguồn tin tại Bắc Kinh đã nói chuyện với thời báo Đại Kỷ Nguyên, tiết lộ tin tức về các lãnh đạo Ủy ban Trung ương Bộ chính trị. Nguồn tin cũng cho biết rằng các lãnh đạo chủ chốt của ĐCSTQ đã đạt được sự nhất trí về 4 điểm, dự định sẽ tuyên bố vào dịp Đại hội lần thứ 18. Sau đó, Trung Quốc sẽ đi theo con đường dân chủ. Nội dung chủ yếu là, các đại biểu từ mọi tầng lớp xã hội sẽ tham gia vào việc thành lập nên một Ban trù bị Hiến pháp; tuyên bố rằng sứ mệnh lịch sử của Đảng đã hoàn thành; giải oan cho các nạn nhân của phong trào sinh viên dân chủ Thiên An Môn và Pháp Luân Công; và quốc hữu hóa quân đội.

Chuyên gia về Các vấn đề quốc tế, tiến sỹ Lý Thiên Tiếu nghĩ rằng tin tức được thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố ấy là tin tức quan trọng nhất thế kỷ này. Tiến sỹ Lý nói thêm rằng đó cũng là tin tức đáng khích lệ nhất, kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền 60 năm trước. Điều đó có nghĩa là chế độ độc tài của ĐCSTQ tại Trung Quốc sẽ kết thúc. Nền dân chủ sẽ được bắt đầu tại Trung Quốc.

Tiến sỹ Lý cho biết rằng đây là sự khởi xướng của một số người chính trực trong nội bộ ĐCSTQ.

Ông tin rằng cách xử lý ấy là không thể khác được, bởi vì nó liên quan đến sinh mạng của bản thân họ và những người thân yêu của họ.

Tiến sỹ Lý Thiên Tiếu nói: “Môi trường thuận lợi cho việc này đã tồn tại từ lâu rồi. Hiện tại, chế độ ĐCSTQ đang bị công kích từ mọi phía. Đầu tiên là, bên trong nội bộ ĐCSTQ có khuynh hướng của “Nhóm trong sạch” muốn trừng trị “Nhóm đẫm máu”. Thứ hai là, cộng đồng quốc tế đang tham dự vào. Trong suốt sự kiện Chen Guangcheng, Mỹ đã gây sức ép lên Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ. Thứ ba, đó là tiếng nói của nhân dân. Sự kiện Chen Guangcheng là sự biểu lộ của những người dân đứng lên để nói “Không!”, sau nhiều năm bị ĐCSTQ đàn áp. Thứ tư là làn sóng “thoái ĐCSTQ” vốn đã gây ra sự sụp đổ từ bên trong lòng nó. Đó là lúc để thay đổi triều đại”.

Tiến sỹ Lý bày tỏ rằng Hồ và Ôn nên nắm lấy cơ hội này, nếu không họ sẽ tự rơi vào rắc rối.

Nhiều ngày trước, những người trong nội bộ đã tiết lộ với Đài truyền hình Tân Đường Nhân rằng Bạc Hy Lai đã lên kế hoạch mua chuộc Quân khu Lan Châu, đặc biệt là không quân.

Không quân Lan Châu có lực lượng máy bay ném bom tầm xa thứ 3, mới được thành lập gần đây nhắm vào Ấn Độ và Trung Á. Hai lực lượng máy bay ném bom khác nằm tại tỉnh An Huy và Hồ Nam, nhắm vào biển Đông Trung Hoa và biển Đông.

Những người trong nội bộ còn bình luận rằng Hoàng Kỳ Phàm và Vương Lập Quân khi bị điều tra đều đã thú nhận về âm mưu đảo chính của Bạc Hy Lai. Bạc đã từng khẳng định rằng ông ta đang nắm giữ ít nhất là hai đơn vị quân đội, và có thể tấn công Bắc Kinh trong tương lai.

Một người trong nội bộ vốn quen thuộc Trùng Khánh bình luận rằng trong những năm gần đây, các công trình quân sự ngầm dưới mặt đất đang được xây dựng tại Cửu Long Pha, Đại Độ Khẩu và Nam Ngạn.

Triệu Viễn Minh, chuyên gia Pháp luật Trung Quốc, nói rằng Bạc biết là Vương hiểu rõ tất cả những tội ác của ông ta. Ông ta không giấu diếm, và rất kiêu ngạo trong suốt thời gian Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (gọi là lưỡng hội), bởi vì ông ta đã nắm được sức mạnh quân đội.

Triệu Viễn Minh nói: “Ông ta rất ngạo mạn trong suốt thời gian lưỡng hội. Ông ta đang thử. Nếu Hồ và Ôn không làm gì cả, thì ông ta có thể đòi hỏi điều gì đó vô lý, và rồi phát động một cuộc đảo chính quân sự”.

Theo thời báo Đại Kỷ Nguyên, người ta đã nghe thấy những tiếng ồn của động cơ máy bay trên bầu trời Trùng Khánh vào ngày 12/2. Tiếng ồn đó đến từ phía tây, và kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Triệu Viễn Minh cho rằng đó là lần chuẩn bị cuối cùng của Bạc Hy Lai.

Nhưng một người trong nội bộ tiết lộ rằng Quân ủy ĐCSTQ đã phát hiện ra kế hoạch của Bạc, và đã có hành động đối phó phù hợp.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x