Thú vị cặp vợ chồng già “diện đồ đôi” suốt 35 năm

31/05/12, 07:42 Cuộc sống

Có rất nhiều cách để các cặp đôi duy trì hạnh phúc trong hôn nhân. Một trong số những cách rất lãng mạn và thú vị mà ông Mel và bà Joey Schwanke sống tại Omaha, Nebraska (Mỹ) lựa chọn, đó là, “tông xuyệt tông” mỗi ngày sánh bước bên nhau.

Ông Mel và bà Joey Schwanke đã có 65 chung sống cùng nhau và mỗi ngày trong cuộc sống hôn nhân của họ đều là những ngày rất lãng mạn. Bất cứ khi nào sánh bước cùng nhau ra ngoài, họ đều diện lên mình những bộ đồ đôi rất tinh tế.

Được biết, cặp đôi lãng mạn này sở hữu tới 146 bộ đồ đôi tự chế và họ có hẳn một phòng riêng chuyên để chứa và sắp xếp những đồ như thế. Chính những “gia vị” này đã là yếu tố không thể thiếu giúp họ gắn kết hạnh phúc hơn 60 năm qua.


Vợ chồng ông bà Schwanke đã cùng diện đồ đôi suốt 35 năm qua

Thông thường, chiếc cà vạt mà ông Mel đeo khi mặc vest sẽ được may từ vải may váy của vợ. Do đó, trang phục của họ luôn “tông xuyệt tông” với nhau. Chia sẻ với hãng tin KETV, ông Mel cho biết: “Chúng tôi bắt đầu mặc đồ đôi kể từ một kỳ nghỉ cách đây 35 năm. Kể từ đó, diện đồ đôi luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi. Thậm chí, thói quen này gần như ám ảnh chúng tôi rất nhiều”.

Các bộ đồ đôi của cặp vợ chồng già này thường do bà vợ đưa ra ý tưởng và phối theo một chủ đề cụ thể, thường là về hoa vì hiện họ đang sở hữu một cửa hàng hoa tại Fremont (Mỹ). Bà Joey thừa nhận, việc phối đồ sao cho “tông xuyệt tông” không hề đơn giản. “Mỗi ngày, chiếc cà vạt của ông ấy phải phù hợp với chiếc váy của tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất kỹ càng khi lựa chọn cho chủ đề sẽ mặc vào ngày tiếp theo”.

Bùi Huyền
Theo DM

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x