Hoang mang vì thêm bệnh lạ xuất hiện

25/04/12, 19:07 Sức khỏe

– Trên mặt, ngực và vùng da ở tay của hàng chục học sinh ở Quảng Ngãi nổi
từng mảng bầm đen khiến người dân hoang mang và ngành y tế ở địa phương lo lắng.
Tính đến thời điểm này đã có 19 em học sinh mắc bệnh lạ.


Ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, thông tin sơ
bộ của Bộ Y tế cho biết qua bước đầu xác định dương tính với virus Rícketsia
“sốt mò do bọ chét” gây nên bệnh viêm da bàn tay, bàn chân tại xã Ba Điền, huyện
Ba Tơ (Quảng Ngãi). Tuy nhiên, nguyên nhân gây bệnh cũng như phát đồ điều trị
bệnh này đến nay vẫn chưa có.


Trong số 26 mẫu máu lấy từ bệnh nhân viêm da bàn tay, bàn chân chưa rõ
nguyên nhân ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ thì có đến 14 mẫu máu dương tính với virus
Rícketsia. Trong số mẫu xét nghiệm có 30% mẫu của bệnh nhân hồng cầu nhỏ, dễ vỡ
dẫn đến tử vong.


Tính từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 172 người mắc
bệnh viêm da bàn tay bàn chân, đã có 8 bệnh nhân tử vong tại các cơ sở y tế và
11 bệnh nhân chết tại nhà.

Các bác sĩ khám bệnh cho học sinh xã Sơn Ba, huyện
Sơn Hà


Theo kế hoạch, ngày 26-27/4, đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ tiếp tục về lại
xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, để truy tìm rõ nguyên nhân gây nên hội chứng viêm da
bàn tay, bàn chân (thường gọi là bệnh lạ).


Trong khi bệnh viêm da bàn tay, bàn chân xuất hiện ở huyện Ba Tơ chưa lắng
xuống thì những ngày qua, lại xuất hiện thêm căn bệnh lạ mới ở các xã Sơn Ba,
Sơn Hải và Sơn Linh (huyện Sơn Hà).Có hàng chục học sinh mắc triệu chứng nổi
từng mảng bầm đen ở mặt, ngực và nhất là vùng da ở tay… khiến người dân hoang
mang và ngành y tế ở địa phương hết sức lo lắng.


Thầy giáo Đặng Văn Cương- Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Ba cho biết:
Bệnh bắt đầu xuất hiện từ ngày 9/4, có 2 em học sinh mắc bệnh. Từ đó đến nay, đã
có 10 trường hợp học sinh mắc bệnh, trường hợp gần nhất là vào ngày 23/4.


Tuy mỗi trường hợp vị trí xuất hiện trên thân thể khác nhau. Thế nhưng dù
ở tay, chân, mặt hay toàn thân thì vùng da bị tổn thương của các em đều có biểu
hiện khá giống nhau đó là có màu đỏ, hoặc tím tái; không gây ngứa, lở loét. Số
bị mắc bệnh tập trung ở học sinh lớp 4 và lớp 5. Bệnh lạ này đang gây hoang mang
lo lắng cho toàn bộ học sinh, đa số các em chưa mắc bệnh có hiện tượng xa lánh
hoặc không dám ngồi gần các bạn bị mắc bệnh.


Thầy Cương cho biết thêm: Ngay sau khi phát hiện, nhà trường yêu cầu giáo
viên tiến hành kiểm tra lại toàn bộ học sinh, đồng thời báo cáo với chính quyền
địa phương và Trạm y tế để kịp thời đưa học sinh đến Trung tâm y tế huyện Sơn Hà
khám và điều trị; trong đó có 2 trường hợp là bị nặng nhất là em Đinh Thị Hiền
và em Đinh Thị Nhưng lớp 4A phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi điều
trị và đến sáng ngày 24/4, hai em này đã xuất viện, các vết bầm đen đã mờ dần và
các em đã đi học lại bình thường.

Những vết thâm tím da xuất hiện trên tay các em học
sinh.


Còn tại Trường THCS Sơn Ba, nơi có 9 em học sinh mắc căn bệnh lạ, thầy
Đặng Văn Việt- Hiệu phó Trường THCS Sơn Ba cho biết: Sáng ngày 24/4, đã phát
hiện thêm 1 trường hợp mắc bệnh mới, đó là em Đinh Thị Hiền, học lớp 6B, nâng
tổng số học sinh đã mắc bệnh của trường đến nay lên 9 em. Tình hình bệnh ngày
càng diễn biến khá phức tạp khiến thầy cô và học sinh hết sức lo lắng khi kỳ thi
học kỳ 2 đang đến gần.


Qua lời kể của những em bị bệnh và đến tìm hiểu tại gia đình, hầu hết các
em bị bệnh đều gián tiếp, hoặc trực tiếp sử dụng thuốc trừ sâu, như: Theo bố, mẹ
đi phun thuốc; sử dụng nguồn nước ở các sông, suối mà người dân có sử dụng thuốc
trừ sâu. Do nghi ngờ ảnh hưởng của thuốc trừ sâu nên nhà trường đã thông báo,
nhắc nhở học sinh không nên uống nước, tắm hoặc rửa mặt ở các sông, suối và
tránh xa nơi những người dân mới phun thuốc sâu, thuốc diệt cỏ.


Bác sĩ Phạm Văn Trường, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Ba bày tỏ: Bệnh lạ
này lần đầu xuất hiện, không giống như biểu hiện của hội chứng viêm dày sừng da
bàn tay, bàn chân đang hoành hành tại Ba Tơ. Người mắc bệnh lạ mới này có những
biểu hiện như, mặt, ngực và nhất là vùng da ở tay nổi từng mảng bầm đen và người
mắc bệnh không hề có biểu hiện ngứa hay đau đớn.


Tại Trung tâm y tế huyện Sơn Hà chỉ tính riêng trong ngày 24/4, đã khám và
cấp thuốc cho 12 trường hợp, trong đó nhiều nhất là ở xã Sơn Cao với 6 trường
hợp còn lại là ở xã Sơn Hải và xã Sơn Ba.


Theo ông Đinh Văn Triên- Phó giám đốc TTYT Sơn Hà, trước tình hình trên,
cùng với chỉ đạo cho y tế xã bám sát và theo dõi, ngày 26/4, trung tâm sẽ tổ
chức đoàn công tác xuống các địa phương để khám bệnh cho người dân. Trên cơ sở
đó sẽ có kiến nghị với Sở Y tế về tình hình căn bệnh trên.


Minh Bảo

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x