Kịch tính chiến dịch vây bắt nghi can xả súng ở Pháp

22/03/12, 09:47 Thế giới

Hàng chục cảnh sát Pháp cùng nhiều phương tiện đã được huy động trong chiến dịch quy mô lớn, bắt đầu trước lúc trời sáng, nhằm vây bắt nghi can gây ra 3 vụ xả súng ở miền nam nước này, vốn làm 7 người thiệt mạng.


Vụ vây bắt diễn ra tại thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp, nơi xảy ra vụ xả súng nhằm vào một trường học Do thái hôm 19/3.

Cảnh sát Pháp đã mở chiến dịch vây bắt nghi phạm từ sáng sớm nay giờ địa phương.


Các cảnh sát đội mũ bảo hiểm và được trang bị vũ khí đang chặn một con phố ở quận Croix Daurade ở tây nam Toulouse, nơi nghi phạm đang ẩn náu trong một ngôi nhà.


Các cảnh sát đang bước lên chiếc xe buýt thành phố, được sử dụng để sơ tán các dân cư sống gần nhà nghi phạm khi vụ vây bắt diễn ra.

Xe cứu hoả và cảnh sát tại hiện trường cuộc vây bắt.

Nghi phạm được xác định là Mohammed Merah, 24 tuổi, người Pháp gốc Algeria.

Merah khẳng định anh ta là thành viên của al-Qaeda và hành động “để trả thù cho các trẻ em Palestine”.

3 cảnh sát đã bị thương trong chiến dịch vây bắt, hiện vẫn đang tiếp diễn.


Cảnh sát đang đàm phán với nghi phạm, người được cho là vẫn đang sở hữu vũ khí nhưng cho biết anh ta sẽ đầu hàng.

Anh trai của nghi phạm đã bị bắt tại một khu vực khác của Toulouse.


Các phóng viên báo chí tụ tập từ sáng sớm gần khu vực nơi chiến dịch vây bắt diễn ra.

Kể từ ngày 11/3, ba vụ nổ súng đã xảy ra ở miền tây nam nước Pháp, trong đó có vụ nổ súng sát hại 3 binh sĩ và vụ xả súng nhằm vào một trường Do thái, làm 4 người chết. Một tay súng đi xe máy màu đen được tin là chịu trách nhiệm về cả 3 vụ tấn công.

Trường học Do thái Ozar Hatorah ở Toulouse, nơi 1 giáo viên và 3 trẻ em đã bị sát hại.

Cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài ngôi trường Ozar Hatorah, nơi vẫn đang bị đóng cửa sau vụ xả súng kinh hoàng.

Hoa và gấu bông được đặt bên ngoài ngôi trường nhằm tưởng nhớ các nạn nhân.

4 nạn nhân trong vụ nổ súng tại trường Ozar Hatorah đã được đưa bằng máy bay từ Toulouse về Israel để an táng.

Các nhân viên tình nguyện khiêng quan tài của các nạn nhân vụ xả súng trường học sau khi máy bay chở các quan tài hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion của Israel.

An Bình/ (dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x