Iran: Chế tạo bom là “tội lỗi lớn”

29/02/12, 09:05 Thế giới


Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi.

Trong bài phát biểu hôm qua tại Hội nghị về giải trừ quân bị do Liên hợp quốc tài trợ tại Geneva, Thuỵ Sĩ, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi nói ông hi vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục và ông lạc quan rằng các cuộc thảo luận đang đi đúng hướng.

“Tôi muốn tái nhấn mạnh rằng chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ sự vinh quang, tự hào hay sức mạnh nào trong vũ khí hạt nhân. Ngược lại, theo sắc lệnh tôn giáo của lãnh tụ tối cao chúng tôi, việc sản xuất, sở hữu hay sử dụng hay đe doạ vũ khí hạt nhân là trái phép, vô ích, có hại nguy hiểm và bị cấm như một tội lỗi lớn”, ông Salehi nói.

Tuy nhiên, nhiều nước phương Tây đã tỏ ra nghi ngờ, còn Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nói rằng không có cuộc đàm phán nào nữa được lên kế hoạch. Các nhà ngoại giao phương Tây đã miêu tả thái độ miễn cưỡng của Iran trong việc xử lý các tin đồn về nghiên cứu hạt nhân quân sự.

Một báo cáo của IAEA hồi tuần trước nói rằng Iran đang đẩy mạnh việc làm giàu urani. Điều này đã đẩy giá dầu lên cao hơn do những lo ngại rằng căng thẳng giữa Tehran và phương Tây có thể leo thang thành một cuộc xung đột quân sự.

Israel đã đe doạ tấn công để ngăn chặn Iran sở hữu bom, nói rằng tiến bộ kỹ thuật của Tehran có nghĩa là nước này sẽ sớm đi vào “vùng miễn dịch” để bắt đầu chế tạo bom hạt nhân.

Trong các cuộc đàm phán cấp cao giữa IAEA và Iran, được tổ chức tại Tehran vào tháng 1 và giữa tháng 2, các quan chức Iran đã từ chối trả lời các nguồn tin tình báo về nghiên cứu bí mật liên quan tới việc phát triển các vũ khí hạt nhân, các nhà ngoại giao phương Tây cho biết.

Nhưng Ngoại trưởng Iran Salehi, phát biểu trước các phóng viên tại Geneva, rằng Iran hi vọng “cuộc đàm phán mới bắt đầu” với IAEA sẽ tiếp tục.

“Đã có một số bất đồng về việc soạn thảo một khung ban đầu để làm nền tảng cho một lộ trình mới… Chúng tôi lạc quan rằng các cuộc gặp sắp tới sẽ tiếp tụ đi đúng hướng”, ông nói.

Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Hội nghị giải trừ quân bị Laura Kennedy đã bác bỏ các bình luận của ông Salehi, nói rằng họ đã Iran đã thất bại trong việc tuân thủ đã quy định của quốc tế liên quan tới hạt nhân.

An Bình
Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x