Trung Quốc “bật lại” ngoại trưởng Mỹ về Syria

28/02/12, 07:58 Thế giới

Trung Quốc hôm nay đã gọi việc Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Bắc Kinh về lập trường đối với Syria là “hoàn toàn không chấp nhận được”, và rằng sau cuộc chiến Iraq, Washington đã trở nên “siêu ngạo mạn” khi biện hộ cho người dân Ả-rập.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Những ngôn từ giận dữ của Trung Quốc diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chỉ trích gay gắt việc Nga và Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết của Liên hợp quốc về Syria.

“Họ đang không chỉ quay lưng lại với người dân Syria mà còn toàn bộ thế giới Ả-rập”, bà Clinton nói hôm 24/2.

Đáp lại, Trung Quốc hôm nay đã mạnh mẽ bảo vệ chính sách của mình.

“Bình luận đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói trong một cuộc họp báo.

“Trung Quốc luôn kiên định trong lập trường về vấn đề Syria xuất phát từ hoà bình và ổn định tại Syria cũng như Trung Đông, và từ việc bảo vệ các quyền lợi lâu dài, căn bản của người Syria và Ả-rập”, ông Hồng Lỗi nói thêm.

Tờ People’s Daily, tờ báo hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay cũng đăng tải một bài bình luận chỉ trích Mỹ.

“Không khó để mường tượng ra động cơ của Mỹ trong việc khoe khoang mình là “người bảo vệ” cho người dân Ả-rập. Vấn đề là, nền tảng đạo đức nào cho sự trịnh thượng và siêu ngạo mạn này là gì?”, bài bình luận viết, nhắc tới cuộc chiến của Mỹ tại Iraq.

“Thậm chí giờ đây, bạo lực vẫn không suy giảm tại Iraq và người dân thường không được an toàn. Chỉ điều này thôi cũng đủ để chúng tôi đưa ra một câu hỏi lớn về tính chân thành và hiệu quả của chính sách Mỹ”, bài báo nhấn mạnh.

Bắc Kinh và Mátxcơva vốn có truyền thống phản đối sự can thiệp của quốc tế vào các cuộc xung đột nội bộ trên thế giới và Nga có quan hệ thân thiết với chính phủ Syria.

An Bình
Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x