Trung Quốc phản đối trừng phạt Syria

03/02/12, 08:19 Thế giới


Nga cũng tuyên bố sẽ phủ quyết nghị quyết “không thể chấp nhận được” đối với Syria.
 

“Chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc hối thúc “thay đổi chế độ” bởi điều này vi phạm mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc cơ bản trong các mối quan hệ quốc tế”, ông Li Baodong, đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho biết trong cuộc tranh luận của Hội đồng bảo an về Syria hôm thứ ba vừa qua.

Hội đồng bảo an đã thảo luận về kế hoạch do Liên đoàn Ả rập đề xuất, kêu gọi chấm dứt bạo lực và kêu gọi Tổng thống Syria từ chức.

Song cả Trung Quốc và Nga đều cho rằng điều này giống với một cuộc thay đổi chế độ ép buộc tại Syria.

Ông Li cho rằng “các lệnh cấm vận thay vì giúp giải quyết vấn đề thường dẫn đến những rắc rối thêm”. Ông cũng cho biết Trung Quốc ủng hộ Nga trong vấn đề Syria.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, trong bình luận đầy đủ đầu tiên về quan điểm của Trung Quốc đối với vấn đề Syria, ông Li đã chứng tỏ Trung Quốc không muốn thấy sự xuất hiện trở lại của các vấn đề như ở Libya.

Năm ngoái, Hội đồng bảo an đã phê chuẩn một nghị quyết cho phép “tất cả các biện pháp cần thiết” nhằm bảo vệ dân thường Libya. Ngay sau đó NATO đã mở chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

Ông Yin Gang, một chuyên gia về nghiên cứu Trung Đông tại Học viện Khoa học Xã Hội Trung Quốc cho biết cả Trung Quốc và Nga đều không muốn Hội đồng bảo an bị dùng như là một cái cớ cho một cuộc can thiệp quân sự. “Hệ thống chính trị tại Syria cần phải được cải thiện, nhưng thay đổi phải được thực hiện qua các biện pháp phi bạo lực”, ông Yin cho hay.

Đại sứ Li hôm thứ ba vừa qua cũng cho biết người Syria muốn tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng. “Syria và người dân hoàn toàn có khả năng và nguồn lực tìm ra một hệ thống chính trị và một mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của Syria”.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin lập luận trong cuộc thảo luận hôm thứ ba vừa qua rằng Syria phải “được tự quyết”, tái nhắc lại phản đối của Nga về việc trừng phạt hoặc triển khai quân sự tại Syria.

Tuy nhiên, các quốc gia Ả rập, Mỹ và các quốc gia châu Âu đang hối thúc Hội đồng bảo an phê chuẩn bản thảo nghị quyết yêu cầu “một cuộc chuyển giao chính trị” tại Syria và ủng hộ kế hoạch của Ả rập, theo đó Tổng thống Assad phải từ chức.

Jihad Makdissi, người phát ngôn của Bộ ngoại giao Syria, hôm qua cho biết tình hình hiện nay rất phức tạp và không chỉ đơn giản là “trắng hay đen”.

“Syria đang đáp lại đối thoại và chính phủ đang nói “có” với bất kỳ sáng kiến xây dựng nào, chứ không phải là phá hoại”, ông Makdissi cho biết trên tờ China Daily.

Ye Hailin, nhà nghiên cứu về Trung Đông tại Học viện Khoa học và Xã hội Trung Quốc nhận định Liên đoàn Ả rập cùng Hội đồng hợp tác vùng Vịnh sẽ đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ nghị quyết nào của Liên hợp quốc.

Phan Anh

Theo Asiaone

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x