Quái vật và UFO – Sự thật 2011 và dự đoán 2012

01/01/12, 17:53 Bí ẩn

Trong ngày đầu tiên của năm 2012, chúng ta hãy cùng điểm lại những quái vật và vật thể ngoài hành tinh của năm trước và cùng tìm hiểu dự đoán của các nhà nghiên cứu trong một năm đầy hứa hẹn trước mắt bạn nhé!

1. Kết quả tranh cãi về Người Tuyết Yeti và loài ma cà rồng Tây Ban Nha

Các nhà nghiên cứu ra sức tìm kiếm Người Tuyết Yeti, một phiên bản châu Á của quái vật Bigfoot đã từng xuất hiện ở khu vực Bắc Mỹ do tuyên bố vào tháng 10/2011 đã chỉ ra những bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của Yeti. Một nhóm nghiên cứu người Nga đã phát hiện ra những dấu chân khổng lồ kì lạ cùng những sợi lông màu xám trong các hang động.

Một tháng sau, nhà sinh vật học John Bindernagel tuyên bố ông và nhóm của mình đã tìm ra cả nơi trú ẩn của Yeti. Tuy nhiên sau đó, một thành viên cũng trong nhóm này đã tiết lộ, thật ra đây chỉ là một trò lừa bịp.

Hình ảnh một con Chupacabra.

2011 cũng là năm vén bức màn bí mật về Chupacabra, một loài được cho là ma cà rồng của Tây Ban Nha suốt 15 năm qua. Kết quả xét nghiệm ADN của loài này ở Texas và nhiều nơi khác trên thế giới cho biết Chupacabra thực chất là một loài chó sói Bắc Mỹ nhưng bị… ghẻ.

Tiếp tục tìm kiếm quái vật trong năm 2012

Liệu những dấu chân và những sợi lông đã được phát hiện có giúp chúng ta tìm ra câu trả lời về Yeti hay không? Và nếu những tuyên bố của đoàn thám hiểm người Nga không phải sự lừa bịp thì có lẽ cuối cùng, chúng ta cũng đã có bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của Bigfoot và Yeti sau hàng thập kỉ tìm kiếm thông tin.

Hình ảnh này được cho là Người Tuyết Yeti.

Còn với Chupacabra, có lẽ người dân Bắc Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những con chó, chó sói bị ghẻ và tin rằng đó chính là loài ma cà rồng đáng sợ như trong bộ phim về ma cà rồng năm 1994?

2. UFO hiện ra do… lỗi máy tính và những bằng chứng chưa được xác thực

Hè vừa qua là một mùa nhộn nhịp khi dân tình nói rằng họ trông thấy khá nhiều UFO. Theo một tổ chức theo dõi các báo cáo về việc bắt gặp UFO, số lần trông thấy vật thể bay không xác định trong năm 2011 tăng gấp đôi so với các năm trước. Tổ chức này không thể giải thích được sự gia tăng rõ rệt này, họ cho rằng những số liệu này có thể là thật, nhưng cũng có thể là do lỗi của… máy tính.

Vào đầu tháng 10/2011, có rất nhiều ánh sáng bí ẩn xuất hiện sau 23h30′ trên bầu trời thành phố Utah. Theo một nhân chứng cho biết, chúng phát ra những tia sáng kì lạ, rực sáng và di chuyển về phía Bắc với tốc độ khoảng 113km/h. Vụ việc đã làm chấn động cộng đồng quan tâm đến UFO và cả cảnh sát khu vực này. Cuối cùng, các học sinh của trường Bonneville ở địa phương đã thừa nhận, đêm đó họ đã thả 16 chiếc đèn trời, những thứ bị nhầm tưởng thành UFO.

Ngay cả những chi tiết được cho là cận cảnh về đĩa bay của người ngoài hành tinh cũng đang dần bị bác bỏ. Ví dụ như trường hợp một đĩa bay được phát hiện ở thành phố Kansas, thực chất chỉ là một máy bay gián điệp quân sự.

Kế hoạch săn tìm UFO và người ngoài hành tinh năm 2012

Các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tin rằng sẽ có nhiều thông tin hơn về UFO và sinh vật ngoài hành tinh vào năm tới. Thậm chí, những ca báo cáo trông thấy UFO được dự đoán sẽ tăng lên chóng mặt, bởi bây giờ, ai cũng có sẵn thiết bị có thể quay phim, chụp ảnh như điện thoại di động hay máy ảnh trong tay để ghi lại bằng chứng.

Và liệu những người bạn ngoài hành tinh có dám xuất hiện đàng hoàng trước mặt những công dân Trái đất để khi đó, chúng ta có thể quay phim, chụp ảnh thỏa thích và được giải đáp những nghi vấn về sự sống ngoài trái đất hàng thập kỷ nay hay không? Chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng về điều này vào năm 2012.

(kenh14)

Đọc thêm :

>>Thêm bằng chứng về ngày tận thế?

>>“Ngắn gọn” về UFO, vũ trụ hủy diệt, lỗ đen

>>Điều gì ẩn chứa bên trong Hố đen?

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x