10 pha “lột xác” ngoạn mục của Google năm 2011

24/12/11, 16:00 Công nghệ

Xứng danh ông lớn làng công nghệ, kể từ khi ra mắt vào năm 1998, Google luôn mang đến những thay đổi mới mẻ cho thế giới internet, từ dịch vụ tìm kiếm, video hay điện toán đám mây… Trong năm nay, Google đang tiếp tục ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động hấp dẫn khác nhau.

Sau đây là 10 pha “lột xác” ngoạn mục của Google trong năm 2011.

1. YouTube

YouTube được lập trình lại để trở nên đơn giản, dễ dàng tìm kiếm và xem video hơn trước kia. Đây là nỗ lực mới nhất của trang chia sẻ video phổ biến nhất hành tinh, nhằm nâng cao khả năng điều hướng của hệ thống. Cụ thể, YouTube đã sắp xếp lại thành 3 cột dọc với tông màu xám sang trọng. Không chỉ kết nối chặt chẽ hơn với Google+, YouTube còn bố trí từng mục khoa học hơn, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và thưởng thức video.

2. Google

Tại một số khu vực, giao diện trang tìm kiếm Google cũng được thiết kế mới. Bạn sẽ không nhìn thấy thanh màu đen phía trên như thường lệ, thay thế bằng 3 khu vực riêng lẻ: biểu tượng Google bên trái để cung cấp những dịch vụ quen thuộc, ô tìm kiếm nằm chính giữa và phía bên phải là mục chia sẻ cùng những thông báo nối với tài khoản Google+.

3. Gmail

Tiếp theo là những đổi mới trên Gmail – dịch vụ thư điện tử đang rất được ưa chuộng. Bạn sẽ được tận hưởng điều này khi click vào liên kết “Switch to the new look” nằm góc dưới bên phải của trang. Giao diện Gmail mới hiển thị ảnh profile trên các email, cũng như cho phép bạn tùy chọn mật độ hiển thị cuộc hội thoại với 3 chế độ comfortable, cozy và compact.

4. Maps

Bước tiến mới trong dịch vụ bản đồ khi Google Maps tiến vào từng ngôi nhà. Hiện nay, trung tâm mua sắm và sân bay đang trở thành đích nhắm tiếp theo trong lĩnh vực bản đồ số. Đã có những phiên bản đầu tiên của những khu thương mại, nhà hàng, sân bay tại Mỹ và Nhật được hỗ trợ.

5. Android

Thêm một điểm nhấn nữa trong năm được nhắc tới là phiên bản hệ điều hành Android 4.0 với tên mã Ice Cream Sandwich. Có thể coi đây là động thái mạnh mẽ nhằm thống nhất lại nền tảng và giới thiệu đến khách hàng những tính năng tiên tiến mới.

6. Google+

Trong nỗ lực chống lại sự bành trướng của Facebook, Google trình làng mạng xã hội của riêng mình là Google Plus (Google+) vào tháng 6. Tuy nhiên, phải đến tháng 10 thì hãng mới thực sự mở cửa Google+. Ngoài ra, hàng loạt công cụ đi kèm cũng được phát triển để kết nối Google+ với những dịch vụ khác như Gmail hay trang tìm kiếm.

7. Chrome

Ngay từ khi lên sóng, trình duyệt Chrome đã định hướng hỗ trợ các ứng dụng hoạt động nhanh hơn. Song, Google vẫn quyết định đầu tư sâu hơn vào khía cạnh này khi tiếp tục cải tiến giao diện, giúp khách hàng truy cập vào website và ứng dụng yêu thích một cách thuận tiện nhất.

8. Blogger

Năm 2011 cũng chứng kiến làn gió mới cho giao diện của Blogger. Khách hàng được tận hưởng những trải nghiệm mới trong chỉnh sửa hay quản lý trang cá nhân. Nhờ vậy, mọi công đoạn được thực hiện nhanh chóng và Google cũng hứa hẹn thường xuyên cập nhật để hỗ trợ người dùng tối đa. Hiện tại, chỉ với một cú nhấp chuột ở góc trên màn hình, bạn đã có thể chỉnh sửa bài viết. Những công cụ cũng trở nên đơn giản và cung cấp cái nhìn tổng quan trước khi ai đó bắt đầu công việc đăng bài của mình.
 

9. Nhạc số

Không chỉ khai chiến với Facebook, Google còn cạnh tranh gay gắt với Apple trên thị trường nhạc số. Hãng đang cung cấp kho nhạc số tại Mỹ với mức giá tương đương iTunes hoặc miễn phí. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những tác phẩm của Adele, Jay-Z hoặc Pearl Jam. Nghe đâu trong thời gian tới, Google sẽ cung cấp miễn phí đến khách hàng rất nhiều bài hát của Coldplay, Rolling Stones hay Busta Rhymes nữa í!

10. Loại bỏ những dịch vụ kém hiệu quả

Bên cạnh dịch vụ mới, Google cũng thẳng tay “khai tử” những dịch vụ kém thành công khác. Có thể kể đến một số cái tên đen đủi như Google Buzz, Google Wave, Google Knol, Google Friend Connect, Google Bookmarks Lists và Google Gears.

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x