10 phát minh thay đổi thế giới của những người phụ nữ

19/10/17, 08:35 Tri thức

Có những người phụ nữ tài năng, phát minh ra những thứ mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày mà bạn không biết. Họ không hề thua kém ai trong việc tìm tòi, khám phá với một trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời. Dưới đây là một số phát minh như vậy.

1. Hệ thống sưởi bằng năng lượng Mặt trời cho nhà riêng

Kết quả hình ảnh cho maria telkes
TS. Maria Telkes là người xây dựng nên ngôi nhà đầu tiên được sưởi hoàn toàn bằng năng lượng Mặt trời.

Nhà vật lí học và nhà tiên phong về năng lượng Mặt trời, TS. Maria Telkes đã kết hợp với một quý bà tài năng không kém, kiến trúc sư Eleanor Raymond, để xây dựng nên ngôi nhà đầu tiên được sưởi hoàn toàn bằng năng lượng Mặt trời vào năm 1947.

2. Túi giấy

pm-tui-giay
Nữ công nhân dệt sợi Margaret Knight đã thiết kế ra máy gập túi giấy mà ta vẫn đang sử dụng ngày nay.

Trước thời điểm năm 1868, người ta đựng đồ bằng phong bì thư và dĩ nhiên, nó không thể đựng được nhiều đồ. Người nữ công nhân dệt sợi Margaret Knight đã thiết kế ra máy gập túi giấy mà ta vẫn đang sử dụng ngày nay. Sản phẩm tiện lợi, khả năng chứa đồ lớn này được chính thức ra mắt vào năm 1868.

Vào thời điểm ấy, bà đã phải trải qua một cuộc chiến pháp lý dài để có được quyền công nhận sản phẩm của mình, bởi lẽ nhiều người không tin một người phụ nữ nhỏ bé có thể tạo ra được một cỗ máy tinh xảo đến vậy.

3. Bỉm dùng một lần

bim
Đó là thiết kế đầu tiên của bỉm, giữ cho chất thải của bé không tràn ra ngoài.

Mệt mỏi với việc giặt giũ tã và cả ga giường, quần áo mỗi khi trẻ nhỏ “bậy” ra, bà nội trợ Marion Donovan đã sử dụng rèm tắm nilon và vải mỏng để khâu thành chiếc bỉm đầu tiên vào năm 1949. Đó là thiết kế đầu tiên của bỉm, giữ cho chất thải của bé không tràn ra ngoài.

Những ngày đầu bán bỉm của bà không thành công lắm, nhưng về sau, công ty bỉm của bà cùng với sáng chế ấy được bán cho Tập đoàn Keko với giá 1 triệu USD.

Sau này, bà Donovan được cấp thêm nhiều bằng sáng chế khác nữa, trong đó có hộp khăn giấy, hộp chứa hàng và chỉ nha khoa được gắn thêm dụng cụ sử dụng, không còn cần phải quấn chỉ lên đầu ngón tay nữa.

4. Hệ thống truyền tín hiệu không dây

Kết quả hình ảnh cho Hedy Lamarr
Ngoài việc là một diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh, bà Hedy Lamar còn là một nhà sáng chế.

Ngoài việc là một diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh, bà Hedy Lamar còn là một nhà sáng chế. Học được kỹ thuật công nghệ từ người chồng là ông Fritz Mandel, một nhà buôn vũ khí làm việc cho Đức Quốc xã, sau này bà đã vận dụng kiến thức ấy và cùng với nhà soạn nhạc Geogre Antheil, sáng chế ra thiết bị chống nhiễu sóng vô tuyến cho các thiết bị điều khiển tên lửa.

Ý tưởng của bà là một phát minh vượt thời đại, đó là một sóng vô tuyến luôn luôn di chuyển tần số khiến cho chúng trở nên không thể bị chặn lại.

Được cấp bằng sáng chế vào tháng 8/1942, nhưng 20 năm sau, trong vụ khủng hoảng tên lửa Cuba, phát minh này mới được ứng dụng rộng rãi. Ngày nay, phát minh này vẫn được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống điện thoại di động, mã hóa vệ tinh và nhiều thành tựu công nghệ khác như mạng Wifi và sóng Bluetooth.

5. Máy tính điện tử

mt-dien-tu
Chuẩn Đô đốc Grace Murray Hopper là một nhà khoa học máy tính và cũng là sĩ quan trong Hải quân Hoa Kỳ.

Chuẩn Đô đốc Grace Murray Hopper là một nhà khoa học máy tính và cũng là sĩ quan trong Hải quân Hoa Kỳ. Bà không chỉ viết nên trình biên dịch máy tính đầu tiên cho chiếc máy tính đầu tiên (máy Mark I, có kích cỡ bằng cả một căn phòng) mà còn là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ “bugging” và “debugging”, những thuật ngữ mà ta vẫn dùng cho tới ngày nay.

6. Áo giáp kevlar

Kết quả hình ảnh cho stephanie kwolek bullet proof vest
Vật liệu siêu bền để tạo nên bộ giáp này là một khám phá mang tính … “lỡ tay”.

Vật liệu siêu bền để tạo nên bộ giáp này là một khám phá mang tính… “lỡ tay”. Đó là năm 1966, khi mà nhà hóa học Stephanie Kwolek tạo ra được nó trong quá trình tổng hợp chất, cố gắng tạo ra một loại vật liệu nhẹ hơn cho lốp xe ô tô. Loại sợi này bền vững gấp 5 lần thép, được dùng làm áo chống đạn và dùng trong khoảng 200 ứng dụng khác.

7. Máy rửa bát

Kết quả hình ảnh cho inventou a maquina de lavar roupa
Bà Josephine Cochrane với phát minh vào năm 1886.

Các bà mẹ chúng ta thường khá nổi tiếng là một cái máy đa năng và một người mẹ như vậy đã phát minh ra máy rửa bát để công việc của mình đỡ nặng nhọc hơn phần nào. Đó là bà Josephine Cochrane với phát minh vào năm 1886, và cơ chế máy rửa bát hoàn hảo của bà vẫn được sử dụng cho tới ngày nay do nó quá ư hoàn hảo.

8. Kính gạt nước

nha-phat-minh-kinh
Bà Mary Anderson là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về cần gạt kính.

Năm 1903 là năm đầu tiên bà Mary Anderson đưa ra ý tưởng về một cần gạt kính hoạt động bằng tay. Không hiểu sao người dân thời ấy nghĩ rằng lái xe với một cửa kính đầy mưa và đầy tuyết lại an toàn hơn một cơ chế gạt để có tầm nhìn rõ hơn, vì thế phát minh này của bà bị bỏ ngoài lề.

Cho tới khi nó được sử dụng rộng rãi thì bằng sáng chế của bà Anderson đã hết hạn. Ngày nay, ta có những hệ thống gạt tự động trên cửa kính xe và đoán xem ai là người phát minh ra nó? Đó là một phụ nữ khác, nhà sáng chế Charlotte Bridgwood.

9. Xuồng cứu hộ

Kết quả hình ảnh cho thuyền cứu sinh
Bà Maria Beasely là người tạo ra chiếc xuồng cứu hộ đầu tiên.

Một ngày nọ của năm 1882, Maria Beasely đứng trông ra biển và nói, “Người ta thực ra là không nên phải chết vì những tai nạn hàng hải nữa”.  Và thế là bà phát minh ra chiếc xuồng cứu hộ đầu tiên. Bà còn sáng chế ra một loại máy chế tạo thùng chứa bằng gỗ (barrel) và sáng chế này giúp bà trở nên rất giàu có.

10. Kem

Kết quả hình ảnh cho nancy johnson ice cream maker
Bà Nancy Johnson là người đã phát minh ra kem.

Năm 1843 là dấu mốc mà tại đó, bà Nancy Johnson trở thành một trong những người quan trọng trong lịch sử, khi bà phát minh ra kem. Và tuyệt vời hơn, thiết kế kem ấy vẫn được sử dụng cho tới thời điểm này.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x