10 loài động vật đẹp nhất thế giới

28/07/15, 18:12 Tri thức

10. Cá trạng nguyên

Cá trạng nguyên sinh sống cạnh các rặng san hô tại vùng phía Tây Thái Bình Dương, gần Úc, Đài Loan và Phillippin. Được mệnh danh là loài cá đẹp nhất thế giới với bộ cánh vô cùng sống động giống như bộ quần áo của các tân trạng nguyên khi lên nhận phong chức. Cá trạng nguyên và những anh em họ của chúng là những loài duy nhất được nhận biết bởi màu xanh lam hình thành bởi các sắc tố tế bào. Có kích thước dài khoảng 6cm, thức ăn của chúng là những loài động vật không xương sống, động vật giáp xác nhỏ.

z1.jpg

9. Cáo Fennec

Cáo Fennec hay được biết đến với tên cáo tai to châu Phi hoạt động về đêm được tìm thấy ở vùng Bắc Phi và vùng sa mạc Sahara. Đôi tai lớn của nó có thể phát triển đến độ dài 15cm có chức năng tản nhiệt đồng thời với thính giác nhạy bén có thể nghe con mồi di chuyển dưới lòng đất. Chúng chủ yếu ăn côn trùng, động vật có vú nhỏ và các loài chim. Tuổi thọ của chúng có thể lên đến 14 năm và đạt kích thước 40cm tính cả đuôi. Kẻ thù của chúng chủ yếu là đại bàng cú Bubo châu Phi. Từ “Fennec” có nghĩa là con cáo trong tiếng Ả Rập.

z2.jpg

8. Bồng chanh lưng đen

Bồng chanh lưng đen hay bồng chanh đỏ dài khoảng 13cm. Môi trường sống ưa thích của chúng là những dòng sông suối nhỏ trong rừng. Chúng sống trong các đường hầm đào dài cả mét cạnh bờ sông và thức ăn chủ yếu là thằn lằn nhỏ, ếch, cua…

z3.jpg

7. Khỉ đỏ Colobus Zanibar

Chỉ sống ở vùng cây bụi ven biển trên hòn đảo Zanzibar ngoài khơi bờ biển Tanzania. Chúng là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng, số lượng hiện nay chỉ còn khoảng 3000 cá thể trong tự nhiên. Người Zanibar có một cái nhìn tiêu cực với loài khỉ này, họ gọi chúng là “khỉ độc” vì mùi hương không bình thường của chúng. Chúng sống theo bầy đàn số lượng có thể lên đến 50 cá thể. Khỉ đỏ Colobus ăn lá, hạt và hoa mà nó tìm thấy trong các khu rừng, khu vực ven biển và đầm lầy, đặc biệt không ăn những loại trái cây chín vì không thể phân giải đường có trong chúng.

z4.jpg

6. Linh miêu tai đen

Còn được gọi là mãn rừng, loài linh miêu tai đen có kích thước khoảng 1m, phân bố khắp châu Phi, Trung Đông, Pakistan và Ấn Độ. Môi trường sống chính của chúng là thảo nguyên khô và bán sa mạc, nhưng chúng cũng sống ở rừng, thảo nguyên và rừng cây bụi. Đôi tai dài và linh hoạt có khả năng nghe những âm thanh nhỏ nhất kết hợp với đôi chân sau chắc khỏe chúng có thể săn mồi một cách dễ dàng. Thức ăn của chúng là những loài động vật có vú nhỏ, linh dương và các loài bò sát.

z5.jpg

5. Cua kẹo

Cua kẹo thuộc một chi đơn loài, với kích thước khoảng 2cm và màu sắc tươi sáng có thể chuyển đổi từ đỏ sang hồng, vàng, trắng, chúng dễ dàng ẩn nấp trong môi trường sống của nó bên dưới các rặng san hô. Nơi tập trung chủ yếu của chúng là vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

z6.jpg

4. Chim ruồi Eupetomena macroura

Là một loài thuộc họ chim ruồi, loài chim có tên khoa học Eupetomena macroura sống ở vùng phía đông và trung tâm Nam Mỹ. Chúng ưa thích những môi trường mở có không gian thóang đãng, vùng ven biển hay các khu vườn và đặc biệt tránh những khu rừng nhiệt đới. Đặc điểm nhận dạng của chúng với những loài chim ruồi khác là bộ lông sặc sỡ gồm màu xanh lá cây, xanh dương và tím cùng với chiếc đuôi được xẻ dài.

z7.jpg

3. Ếch phi tiêu độc

Ếch phi tiêu độc có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới vùng Trung và Nam Mỹ với kích thước từ 1,5cm đến 6cm là loài ếch rực rỡ nhất thế giới. Loài động vật lưỡng cư này thường được gọi là “ếch phi tiêu” do dân bản xứ da đỏ sử dụng chất độc tiết ra từ da của loài ếch này để tẩm độc đầu mũi phi tiêu. Dịch của chúng có khả năng giảm cơ, ức chế sự hấp thụ và gây sốc tim. Loại ếch độc này có sự chuyển sắc từ màu vàng, đỏ dâu đến xanh sapphire, đen hay có sự pha trộn giữa các màu khác nhau, trong đó loại xanh sapphire là loài độc nhất. Nhờ những màu sắc khác lạ đó, chúng cảnh báo những kẻ săn mồi rằng sẽ nguy hiểm nếu đụng đến nó. Khác biệt với những loài lưỡng cư khác, ếch phi tiêu không có khả năng bơi lội do thiếu lớp màng ở đai các ngón chân của chúng.

 

z8.jpg

2. Hổ

Hổ là loài có kích thước lớn nhất trong họ nhà Mèo. Chúng có thể dài đến 3,3m và nặng trên 300kg. Tuổi thọ tối đa của hổ là 26 năm nhưng trong tình trạng săn bắt hiện nay thì thời gian sống của hổ đã giảm đi đáng kể. Trên thế giới hiện còn khoảng 4000 cá thể hổ, gồm 6 loài đang sống trong môi trường tự nhiên và nuôi nhốt, trong đó hổ Bengal là loài phổ biến nhất và hổ Siberia là loài lớn nhất. Chúng tập trung chủ yếu trong những khu vực cây cối rậm rạp ở Ấn Độ, Đông Nam Á và Siberia. Những sọc vằn trên bộ lông của hổ giúp chúng ẩn nấp trong môi trường tự nhiên dễ dàng.

z9.jpg

 

1. Bướm đêm hoàng hôn

Loài bướm đêm hoàng hôn Madagasca là loài bướm có màu sắc vô cùng độc đáo. Màu sắc cân đối  trên đôi cánh của chúng là do hiện tượng quang học và tán xạ ánh sáng, chúng sử dụng màu sắc của mình để cảnh cáo kẻ thù. Sải cánh của chúng dài đến 11cm, nhộng của sâu bướm trông như một xác chết và người Malagasy tin sâu bướm nổi đại diện cho linh hồn của tổ tiên tăng chết của họ.

 

z10.jpg

Ngoài ra còn rất nhiều loài động vật xinh đẹp khác không nắm trong danh sách. Báo tuyết, công, bọ rùa, rùa biển, gấu bắc cực, đại bàng Harpy… tất cả chúng tạo nên thế giới tự nhiên vô cùng đẹp đẽ.

Hồ Duyên / Theo Dailymail 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x